Thêm một sĩ quan người Việt làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đại úy Nguyễn Quốc Khánh, Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ Cộng hòa Trung Phi.
 

Thượng tướng Phạm Ngọc Minh trao Quyết định cho Đại úy Nguyễn Quốc Khánh.
Thượng tướng Phạm Ngọc Minh trao Quyết định cho Đại úy Nguyễn Quốc Khánh.



Chiều 20-4, tại Hà Nội, Thượng tướng Phạm Ngọc Minh, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về việc Quân đội tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc đã trao Quyết định của Chủ tịch nước và giao nhiệm vụ cho Đại úy Nguyễn Quốc Khánh, Sỹ quan Quân đội nhân dân Việt Nam chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ Cộng hòa Trung Phi.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, Thượng tướng Phạm Ngọc Minh yêu cầu Đại úy Nguyễn Quốc Khánh quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, Quân đội nhân dân Việt Nam; chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, quy định của Liên hợp quốc tại Phái bộ và pháp luật của nước sở tại; giữ vững và không ngừng tỏa sáng phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trên cương vị công tác mới. Thượng tướng Phạm Ngọc Minh tin tưởng Đại úy Nguyễn Quốc Khánh sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…

 

Đại úy Nguyễn Quốc Khánh phát biểu quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Đại úy Nguyễn Quốc Khánh phát biểu quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.


Đại úy Nguyễn Quốc Khánh báo cáo với Thượng tướng Phạm Ngọc Minh về công tác chuẩn bị trước khi lên đường, đồng thời hứa quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và Quân đội nhân dân Việt Nam ra cộng đồng quốc tế.

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.