Hải quân Việt Nam và Campuchia rút kinh nghiệm về tuần tra chung

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Vùng 5 Hải quân Nhân dân Việt Nam và Hải quân Hoàng Gia Campuchia đã tiến hành hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuần tra chung trên biển.

Tư lệnh Hải quân Vùng 5 và Chỉ huy trưởng Căn cứ biển Hải quân Hoàng gia Campuchia
Tư lệnh Hải quân Vùng 5 và Chỉ huy trưởng Căn cứ biển Hải quân Hoàng gia Campuchia


Từ ngày 24 đến 26-4, tại Căn cứ biển Hải quân Hoàng gia (HQHG) Campuchia đã diễn ra Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung lần thứ 23 giữa HQHG Campuchia và Vùng 5 Hải quân Nhân dân (HQND) Việt Nam. Đoàn công tác của Vùng 5 HQND do Đại tá Phạm Mạnh Hùng - Tư lệnh Vùng làm trưởng đoàn.

Tại hội nghị, hai bên đánh giá cao kết quả của chuyến tuần tra chung lần thứ 44, 46 giữa Vùng 5 HQND Việt Nam và Căn cứ biển HQHG Campuchia đã thu được nhiều kết quả quan trọng.

Hai bên đã cùng nhau phối hợp giải quyết hiệu quả những vấn đề nảy sinh trên biển. Thường xuyên phối hợp với lực lượng vũ trang, các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương ven biển của mỗi nước, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho ngư dân không vi phạm pháp luật và chủ quyền vùng biển của nước khác; cùng nhau giải quyết các tình huống trên tinh thần hợp tác đoàn kết, hữu nghị vì lợi ích của hai nước, nhất là tình hình an ninh trật tự, cứu hộ - cứu nạn trên vùng nước lịch sử và vùng biển giáp ranh của hai nước.


 

Hội nghị rút kinh nghiệm
Hội nghị rút kinh nghiệm


Bên cạnh đó, hai bên còn chủ động trao đổi ý kiến, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau về tổ chức xây dựng lực lượng, đào tạo và huấn luyện. Tăng cường hơn nữa tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai dân tộc; góp phần giữ vững môi trường hòa bình ổn định trên biển, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân hai nước làm ăn, phát triển kinh tế.

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Bộ Quốc phòng, Vùng 5 đã trao tặng Căn cứ biển HQHG Campuchia 2 xuồng đổ bộ phục vụ công tác tuần tra, huấn luyện.

Trong khuôn khổ chương trình hội nghị, hai bên còn trao đổi nhiều vấn đề liên quan đến các hoạt động trên biển, kết hợp giao lưu văn hóa, văn nghệ, TDTT giữa lực lượng hải quân hai đơn vị.

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.