Bộ Quốc phòng đón đoàn đại biểu Quân sự cấp cao Thái Lan

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tại buổi hội kiến, hai bên đánh giá quan hệ hợp tác giữa quân đội hai nước tiếp tục phát triển đạt kết quả thiết thực.

 

Hai bên tiến hành hội kiến.
Hai bên tiến hành hội kiến.


Chiều qua (4-4), tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Trung tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Lễ đón chính thức và hội kiến với đoàn đại biểu quân sự cấp cao Quân đội Hoàng gia Thái Lan do Đại tướng Surapong Suwanna – Adth, Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Quân đội Hoàng gia Thái Lan dẫn đầu.

Tại buổi hội kiến, hai bên đánh giá quan hệ hợp tác giữa quân đội hai nước tiếp tục phát triển đạt kết quả thiết thực trên cơ sở “Thỏa thuận hợp tác quốc phòng giữa Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Quốc phòng Vương quốc Thái Lan”.

Hai bên nhất trí tiếp tục triển khai đầy đủ, hiệu quả các nội dung hợp tác, trong đó tập trung vào các hoạt động trao đổi đoàn, giao lưu sỹ quan trẻ, đào tạo, hợp tác trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, hợp tác các quân, binh chủng.


 

Đại tướng Surapong Suwanna – Adth chào xã giao Đại tướng Ngô Xuân Lịch
Đại tướng Surapong Suwanna – Adth chào xã giao Đại tướng Ngô Xuân Lịch



Cũng trong chiều nay, Đại tướng Surapong Suwanna – Adth, Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Quân đội Hoàng gia Thái Lan đã đến chào xã giao Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước ta. Đại tướng Surapong Suwanna - Adth khẳng định: Thái Lan luôn coi trọng vị thế của Việt Nam tại khu vực, mong muốn tăng cường quan hệ thực chất với Việt Nam vì hòa bình, ổn định và phát triển tại khu vực và trên thế giới.

Về phần mình, Đại tướng Ngô Xuân Lịch cho rằng, thời gian tới hai bên cần tiếp tục triển khai nhiều biện pháp thiết thực hơn nữa, tích cực phối hợp, tham vấn, ủng hộ lẫn nhau trong các diễn đàn đa phương, góp phần đưa quan hệ, hợp tác quốc phòng lên tâm cao mới và là trụ cột quan trọng của quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Thái Lan.

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.