Tự hào những người lính Tây Tiến anh hùng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ra đời trong kháng chiến chống Pháp, trải qua nhiều lần đổi phiên hiệu, Trung đoàn Tây Tiến (Trung đoàn 52, Sư đoàn 320, Quân đoàn 3) đã chiến đấu trên mọi chiến trường, từ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, làm nhiệm vụ quốc tế. Ở chiến trường nào, đơn vị cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong giai đoạn hiện nay, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn tiếp tục huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc địa bàn chiến lược Tây Nguyên và làm tốt công tác dân vận.

Anh dũng trong chiến đấu

Ngày 27-2-1947, tại huyện Mai Châu (tỉnh Hòa Bình), Trung đoàn Tây Tiến được thành lập. Tiếp đó, ngày 16-5-1947, thừa lệnh Tổng Chỉ huy, Tổng Tham mưu trưởng Hoàng Văn Thái ra mệnh lệnh đổi số hiệu Trung đoàn Tây Tiến thành Trung đoàn 52.

 
Trung đoàn 52 triển khai công tác huấn luyện dự bị động viên. Ảnh: V.H
Trung đoàn 52 triển khai công tác huấn luyện dự bị động viên. Ảnh: V.H

Trải qua gần 4 năm chiến đấu, gian khổ và hào hùng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình và vùng Tây Bắc, Trung đoàn lập nên nhiều chiến công xuất sắc. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu ở vùng Tây Bắc chiến lược, năm 1951, Trung đoàn nhập vào đội hình Sư đoàn 320. Cũng giai đoạn này, Trung đoàn đã chiến đấu anh dũng làm nên những chiến thắng vang dội như: tiêu diệt Đại đội Hổ Xám ở Nam Định, trận Vạn Lý, Xương Điền và cụm cứ điểm Đông Biên thuộc huyện Hải Hậu. Những chiến công vang dội của Trung đoàn 52 đã góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ chấn động địa cầu.

Tháng 2-1968, Trung đoàn nằm trong đội hình Sư đoàn 320 tiến vào chiến trường Quảng Trị. Trong thời gian này, Trung đoàn tham gia chiến đấu ở Cửa Việt, Trị Thiên cùng với các đơn vị trong Sư đoàn 320 và lực lượng vũ trang địa phương tiêu diệt địch ở Phú An, Cam Lộ, Tân Lâm, Đông Hà, Gio Linh…  Trung đoàn đã tiêu diệt 2.960 tên địch, trong đó có 360 tên Mỹ, phá hủy 5 xe tăng, bắn chìm 4 tàu chiến, bắn rơi 1 máy bay. Tháng 12-1971, Trung đoàn hành quân tới mặt trận Tây Nguyên trong đội hình Sư đoàn chiến đấu anh dũng trên chiến trường làm cho kẻ thù khiếp sợ. Do yêu cầu của chiến trường, năm 1973, Trung đoàn trở về chiến đấu tại mặt trận Quảng Ngãi.

Tháng 3-1975, Trung đoàn 52 tham gia chiến dịch Huế-Đà Nẵng. Tại đây, đơn vị đánh thắng 5 đợt phản kích, diệt 31 chốt, điểm, giữ vững trận địa, đánh thiệt hại Trung đoàn 5 (Sư đoàn 2 của Ngụy), phá vỡ tuyến phòng thủ phía Tây thị xã Tam Kỳ, giải phóng căn cứ Chu Lai, thị xã Quảng Ngãi góp phần giải phóng thị xã Quy Nhơn. Trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, Trung đoàn được tăng cường cho Quân đoàn 4 làm lực lượng dự bị với nhiệm vụ sẵn sàng tiêu diệt các mục tiêu quan trọng như: Dinh Độc Lập, Bộ Tư lệnh Hải quân Ngụy, nhà Quốc hội, Ngân hàng thành phố. Trung đoàn đã đánh chiếm 13 mục tiêu quân sự và 4 mục tiêu dân sự, tiếp quản Bộ Tư lệnh Biệt động Ngụy quân.

Sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, Trung đoàn 52 tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc tế giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng, rồi hành quân ra miền Bắc sẵn sàng làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới phía Bắc.

Gắn bó với nhân dân trong thời bình

 

Đến năm 1988, chấp hành mệnh lệnh của Bộ Quốc phòng, Trung đoàn trở lại Tây Nguyên. Từ năm 1989 đến nay, Trung đoàn 52 chuyển sang biên chế đơn vị khung thường trực làm nhiệm vụ huấn luyện dự bị động viên. Những năm gần đây, Trung đoàn 52 đảm nhận việc huấn luyện quân nhân dự bị tại nhiều địa phương thuộc tỉnh Quảng Ngãi. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đơn vị luôn đổi mới phương pháp huấn luyện, lấy huấn luyện cán bộ khung là then chốt, huấn luyện phân đội dự bị động viên là cơ sở. Chính vì thế, các khoa mục huấn luyện của Trung đoàn luôn đạt yêu cầu, 100% quân số đạt khá. Cùng với đó, Trung đoàn cũng thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền và Ban Chỉ huy Quân sự các địa phương được phân công, tổ chức phúc tra, nắm nguồn, củng cố, xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

Gần 30 năm trở lại địa bàn chiến lược Tây Nguyên, bên cạnh nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Trung đoàn đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác dân vận. Cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn đã bỏ hàng ngàn ngày công giúp đỡ nhân dân huyện Chư Pah, Đak Đoa và nhiều địa phương khác xây dựng nông thôn mới. Cùng với đó, công tác xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị vững mạnh luôn được Đảng ủy, Chỉ huy Trung đoàn chú trọng; công tác đảm bảo kỹ thuật, hậu cần có nhiều chuyển biến tích cực.

Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, Trung đoàn 52 đã được tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, 2 tập thể và 3 cá nhân cũng được tuyên dương danh hiệu này; được Đảng, Nhà nước tặng thưởng 8 Huân chương Quân công, 32 Huân chương Chiến công và 3.646 huân-huy chương các loại và nhiều phần thưởng cao quý khác.


 Trung tá Đào Hữu Thuần

Chính ủy Trung đoàn

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.