Quân khu 5 gặp mặt kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành công tác Cán bộ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 25-2, tại Đà Nẵng, Quân khu 5 đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành công tác Cán bộ Quân đội (28/2/1947 – 28/2/2017). Đến dự có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy-Bộ Tư lệnh Quân khu 5; Thường vụ Đảng ủy-Thủ trưởng Cục Chính trị Quân khu 5; các thế hệ cán bộ, nhân viên công tác tại Phòng Cán bộ Quân khu 5 và Phòng Cán bộ Mặt trận 579 qua các thời kỳ.
 

Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: N.D
Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: N.D

Các đại biểu đã ôn lại chặng đường 70 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của ngành Cán bộ Quân đội nói chung và ngành Cán bộ Quân khu 5 nói riêng, bảo đảm cho Quân đội, LLVT Quân khu 5 luôn hoàn thành tốt các chức trách, nhiệm vụ được giao. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Lê Ngọc Nam-Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5 nhấn mạnh những cống hiến to lớn, những thành quả nổi bật mà ngành Cán bộ Quân khu 5 đã đạt được, đồng thời yêu cầu cán bộ, nhân viên ngành Cán bộ Quân khu hôm nay phải có “tâm” và có “tầm” để làm tốt công tác tham mưu, đề xuất cho Quân khu lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Đỗ Thị Ngọc Diệp

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.