Ngày hội tòng quân của thanh niên cả nước

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày hội tòng quân năm 2017 đã và đang diễn ra trên địa bàn các quân khu từ ngày 12-2 đến ngày 16-2.


Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng, năm nay công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ được nâng cao chất lượng, tuyển đủ 100% chỉ tiêu, thực hiện nghiêm quy định của Bộ Quốc phòng: không bù đổi quân.

Theo Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015, các địa phương trong cả nước đã chú trọng nâng cao chất lượng “đầu vào”. Không tuyển chọn công dân bị cận thị, viễn thị từ 1,5 đi ốp trở lên. Ưu tiên tuyển công dân có trình độ ĐH, CĐ, TH chuyên nghiệp.

Đến thời điểm này công tác tuyển quân của 63 tỉnh, thành phố trong cả nước đều đảm bảo chỉ tiêu, chất lượng.

 

Các tân binh trước giờ nhập ngũ
Các tân binh trước giờ nhập ngũ

Theo thống kê trong cả nước, năm nay tỷ lệ công dân tuyển chọn tốt nghiệp đại học, cao đẳng chiếm 12%; sức khỏe loại 1, loại 2 đạt từ 70% trở lên, tỷ lệ đảng viên nhập ngũ đạt 3% trở lên. Việc tổ chức sơ tuyển, khám tuyển chặt chẽ, đúng quy trình, bảo đảm dân chủ, công bằng, công khai, đúng quy định của pháp luật.

Các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan quân sự địa phương thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương cùng cấp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai đồng bộ các khâu, các bước trong quá trình tuyển quân. Các địa phương đã hiệp đồng chặt chẽ với đơn vị nhận quân để hoàn chỉnh các thủ tục, bàn giao đầy đủ về số lượng, chất lượng công dân nhập ngũ cho đơn vị.

Tiếp tục nâng cao chất lượng tuyển quân với trên 52,2% công dân nhập ngũ tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp trở lên, năm nay là năm thứ 3 liên tiếp Hà Nội dẫn đầu về chỉ tiêu trình độ học vấn của công dân nhập ngũ.

Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh, Bộ Tư lệnh Thủ đô cho biết: Bộ tư lệnh Thủ đô, các quận huyện và các đơn vị nhận quân đã hoàn tất mọi khâu chuẩn bị, sẵn sàng cho lễ giao nhận quân diễn ra vào ngày mai (14-2). Hà Nội bảo đảm chỉ tiêu nhà nước giao 3.500 công dân nhập ngũ và tiếp nhận về Bộ Tư lệnh Thủ đô 1.440 chiến sĩ mới.

Quân khu 9 là địa bàn giao nhận quân sớm nhất, hôm qua 12-2 Lễ giao nhận quân tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long đã diễn ra đúng kế hoạch, trang trọng, nhanh gọn, an toàn tuyệt đối, đảm bảo số lượng, chất lượng. Theo kế hoạch, hôm nay 13-2 lễ giao nhận quân diễn ra tại Quân khu 5; ngày 14-2 tại Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội và các Quân khu 1, 2, 3, 4; ngày 16-2 tại Quân khu 7.

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.