Indonesia và Australia có thể tuần tra chung ở Biển Đông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 23-2, trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với tờ The Australia ngay trước thềm chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên tới Australia, Tổng thống Indonesia Joko Widodo cho biết sẽ nêu vấn đề thực hiện các cuộc tuần tra chung với Australia ở Biển Đông khi gặp Thủ tướng Malcom Turnbull vào cuối tuần này.
 

Tổng thống Indonesia Joko Widodo.
Tổng thống Indonesia Joko Widodo.

Theo Tổng thống Joko Widodo, cuộc tuần tra chung giữa hai nước tại Biển Đông có thể sẽ được tiến hành xung quanh quần đảo Natuna của Indonesia thuộc rìa phía Nam Biển Đông, và cần thực hiện chừng nào Trung Quốc còn gây căng thẳng trong khu vực.

Ông Widodo khẳng định, một thỏa thuận giữa Australia và Indonesia tiến hành tuần tra chung ở vùng biển tranh chấp nhộn nhịp và có giá trị nhất trên thế giới này sẽ là một minh chứng cho hợp tác quốc phòng gần gũi hơn giữa hai nước.

Thỏa thuận tuần tra chung Australia-Indonesia ở vùng lãnh hải tranh chấp thuộc khu vực các tuyền đường biển quan trọng và bận rộn nhất thế giới được xem là hành động mạnh mẽ của Chính phủ Australia khi muốn thúc đẩy hợp tác quân sự chặt chẽ hơn với Indonesia. Đây cũng là bằng chứng cho thấy quan hệ quốc phòng giữa hai nước láng giềng tiếp tục được duy trì, không bị ảnh hưởng lâu dài từ những căng thẳng hồi tháng trước.

Dự kiến, trong chuyến thăm từ ngày 25 đến 26-2, Tổng thống Widodo sẽ gặp Thủ tướng Turnbull, Tổng Toàn quyền Australia, lãnh đạo doanh nghiệp và sinh viên Indonesia.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.