Binh đoàn 15-UBND huyện Đức Cơ ký kết công tác phối hợp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 16-2-2017, Binh đoàn 15-Ủy ban nhân dân huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai tổ chức ký kết công tác phối hợp hoạt động với góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống cho nhân dân trên địa bàn.
 

Ảnh: V.T
Ảnh: V.T

Quy chế phối hợp giữa 2 bên được thống nhất gồm 3 chương, 11 điều: Phạm vi áp dụng mối quan hệ theo hiệu lực quản lý nhà nước; nguyên tắc, phương pháp phối hợp; công tác quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội; tăng cường củng cố quốc phòng an ninh trong sản xuất kinh doanh, xây dựng, phát triển đô thị và khu dân cư; bảo đảm an sinh xã hội, an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội; thực hiện nhiệm vụ chiến lược bảo vệ tổ quốc và hoạt động đối ngoại; các trường hợp phối hợp khác; chế độ thông tin sơ, tổng kết; trách nhiệm thực hiện của hai bên và hiệu lực thực hành; ngoài ra trong trường hợp đặc biệt tổ chức hội nghị trao đổi đột xuất hoặc thành lập đoàn công tác để giải quyết thống nhất các vấn đề nảy sinh.

Tại lễ ký kết, Thiếu tướng Đặng Anh Dũng thay mặt Bộ Tư lệnh Binh đoàn tặng 2 nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách huyện Đức Cơ mỗi ngôi nhà trị giá 70 triệu đồng. Hai bên đã ký kết và thống nhất thực hiện quy chế trên tinh thần mang lại hiệu quả tốt nhất góp phần xây dựng huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai ngày càng phát triển trong những năm tới.

Văn Thiền

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.