Cương quyết chống buôn lậu, chống gian lận thương mại, hàng giả

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 18-12, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia do Trung tướng Lê Chiêm- Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 389 làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh.
 

Quang cảnh buổi kiểm tra. Ảnh: A.H
Quang cảnh buổi kiểm tra. Ảnh: A.H

Hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên khu vực biên giới do Đồn quản lý thời gian qua vẫn diễn biến phức tạp và phương thức, thủ đoạn của các đối tượng cũng ngày càng tinh vi. Để đấu tranh có hiệu quả với hoạt động này, Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân không tham gia, bao che, tiếp tay cho các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, tích cực tham gia cùng Bộ đội Biên phòng đấu tranh chống buôn lậu. Đồn cũng thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát, mật phục trên các hướng, địa bàn trọng điểm; kiểm  tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ người, phương tiện ra vào khu vực biên giới.

Trong năm 2016, Đồn đã độc lập và phối hợp với dân quân, công an tổ chức tuần tra, kiểm soát ở các khu vực, địa bàn trọng điểm được 107 lần/328 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Kết quả, Đồn độc lập phát hiện, bắt giữ 19/15 đối tượng vi phạm pháp luật, tang vật thu giữ gồm: 989,9993g ma túy tổng hợp dạng đá; 38.490 bao thuốc lá các loại; 26,282m3 gỗ các loại; 5 xe ô tô, 8 xe máy. Ngoài ra, Đồn cũng phối hợp với lực lượng Công an điều tra xử lý 2 vụ/2 đối tượng mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy; phối hợp với lực lượng Kiểm lâm, Lâm trường và lực lượng liên ngành phát hiện, bắt giữ 6 vụ (vắng chủ) khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép, thu giữ 21,611m3 gỗ các loại.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trung tướng Lê Chiêm đề nghị các đơn vị quán triệt đầy đủ cho lãnh đạo cơ quan và cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên nhận thức sâu sắc Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về vấn đề chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả. Đồng thời, các cơ quan, các ngành cần phát huy hết tinh thần, trách nhiệm và cương quyết chống buôn lậu, chống gian lận thương mại, hàng giả, đặc biệt ngăn chặn không cho hàng giả, hàng nhái xuất hiện trong dịp Tết nguyên đán 2017.

Anh Huy

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.