Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ giao tranh ác liệt với IS tại Bắc Syria

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cuộc tấn công đã tiêu diệt 4 tay súng Hồi giáo và làm bị thương 25 tên khác.

Ngày hôm qua (25-11), ít nhất 1 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ đã thiệt mạng và 5 người khác bị thương trong cuộc đụng độ với các tay súng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở gần thành phố al-Bab, miền Bắc Syria. Cuộc tấn công cũng đã tiêu diệt được 4 tay súng Hồi giáo và làm bị thương 25 tên khác.
 

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ nã pháo bắn trả ác liệt các mục tiêu của IS ở phía bắc Syria. (Ảnh: Internet)
Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ nã pháo bắn trả ác liệt các mục tiêu của IS ở phía bắc Syria. (Ảnh: Internet)



Theo nguồn tin từ quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, đây là binh sĩ thứ 17 của nước này bị thiệt mạng kể từ khi Ankara bắt đầu triển khai chiến dịch “Lá Euphrates” ở bên trong lãnh thổ Syria vào ngày 24/8 vừa qua nhằm đánh bật IS và các tay súng người Kurd ra khỏi khu vực dọc biên giới giữa hai nước.

Trước đó 1 ngày, 3 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ cũng được xác nhận đã thiệt mạng trong một đợt không kích nghi là do lực lượng chính phủ Syria thực hiện.

Thành phố al-Bab ở khu vực ngoại ô phía Bắc Aleppo có vị trí quan trọng đặc biệt đối với Thổ Nhĩ Kỳ, nhằm ngăn chặn lực lượng dân quân người Kurd có thể liên kết, kiểm soát khu vực dọc biên giới, từ đó thúc đẩy xu hướng ly khai, tự trị trong cộng đồng người Kurd ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Bên cạnh đó, al-Bab cũng nằm trong các mục tiêu tấn công của lực lượng chính phủ Syra nhằm giải phóng thành phố chiến lược Aleppo.

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.