Bộ Quốc phòng Việt Nam hỗ trợ trang thiết bị cho Quân đội Lào

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 19-11, tại thủ đô Vientiane (Lào), diễn ra Lễ bàn giao trang bị, khí tài thông tin của QĐND Việt Nam cho Cục Thông tin, Bộ TTM QĐND Lào.
 

Bộ Quốc phòng Việt Nam bàn giao thiết bị thông tin cho phía Lào.
Bộ Quốc phòng Việt Nam bàn giao thiết bị thông tin cho phía Lào.

Việc bàn giao trang bị, khí tài thông tin của Quân đội nhân dân Việt Nam cho Cục Thông tin, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Lào nhằm hiện thực hóa Nghị định thư về hợp tác Quốc phòng song phương Việt Nam - Lào giai đoạn 2015-2019; Kế hoạch hợp tác năm 2016 giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Lào; Kế hoạch viện trợ trang bị, khí tài thông tin cho Cục Thông tin, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Lào từ năm 2016 - 2020.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Phó Triệu Cường, phó Tùy viên, cơ quan Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào nhấn mạnh: Tình đoàn kết và liên minh chiến đấu Việt - Lào có vai trò đặc biệt quan trọng trong tiến trình cách mạng của mỗi nước.

Trong những năm qua, thấm nhuần quan điểm, lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Giúp bạn là tự giúp mình” trong quan hệ Việt Nam - Lào, Bộ Quốc phòng Việt Nam luôn ưu tiên và dành cho Bộ Quốc phòng Lào sự hỗ trợ cao nhất. Thông qua món quà này, Quân đội nhân dân Việt Nam mong muốn góp phần vào việc duy trì, bảo đảm hệ thống thông tin liên lạc thông suốt, vững chắc trong mọi tình huống của Quân đội nhân dân Lào, phục vụ cho nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tại buổi Lễ, Đại tá Xay-nha-phôn Chăn-thạ-vông, Cục trưởng Cục trưởng Cục Thông tin, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Lào khẳng định, sẽ sử dụng hiệu quả các trang bị, khí tài thông tin này vào công tác chuyên môn nghiệp vụ của đơn vị, góp phần thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng Lào giao phó, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước Lào trong tình hình mới.

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.