Tàu SAMRAT của Lực lượng Bảo vệ Ấn Độ thăm Đà Nẵng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Được sự đồng ý của Chính phủ Việt Nam, tàu SAMRAT của Lực lượng Bảo vệ Ấn Độ có chuyến thăm hữu nghị Việt Nam và Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tại thành phố Đà Nẵng từ ngày 23 đến 27-10.
 

Tàu SAMRAT của Lực lượng Bảo vệ Ấn Độ trong chuyến thăm Việt Nam.
Tàu SAMRAT của Lực lượng Bảo vệ Ấn Độ trong chuyến thăm Việt Nam.

Lễ đón chính thức đã diễn ra tại Cảng Tiên Sa, Đà Nẵng với sự có mặt của lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển II, Văn phòng Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng... cùng tùy viên Quốc phòng Ấn Độ tại Việt Nam. Đây là chuyến thăm lần thứ tư của tàu thuộc Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Ấn Độ và cũng là chuyến thăm lần thứ hai của tàu SAMRAT đến Việt Nam.

Trong thời gian thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng, Chỉ huy và sỹ quan tàu SAMRAT sẽ đến chào xã giao Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng; làm việc với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển II và có các hoạt động tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển II như diễn tập trên sa bàn, giao lưu thể thao...

Hai bên cũng tiến hành diễn tập tìm kiếm và cứu nạn trên biển. Sĩ quan và thủy thủ đoàn sẽ tham quan một số danh lam thắng cảnh ở khu vực.

Trong những năm qua, Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Ấn Độ có sự hợp tác chặt chẽ trong việc nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển. Chuyến thăm của tàu tuần tra lực lượng Bảo vệ Bờ biển Ấn Độ tới Đà Nẵng tiếp tục mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ Bờ biến Ấn Độ nhằm đảm bảo an ninh, an toàn trên biển. Chuyến thăm cũng là cơ hội để hai bên chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm trong đảm bảo an ninh trên biển cũng như tăng cường giao lưu, hợp tác và hiểu biết lẫn nhau.

Tàu SAMRAT dài 105 mét; rộng 12,9 mét; trọng tải 2.577 tấn. Thuyền trưởng là Đại tá DS SANI cùng 20 sỹ quan và 120 thủy thủ đoàn.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.