Gia Lai: Mở lớp huấn luyện điều lệnh, quân sự, võ thuật Công an nhân dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 22-9, Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai đã khai giảng lớp huấn luyện điều lệnh, quân sự, võ thuật cho cán bộ tốt nghiệp ngành ngoài được tuyển dụng vào Công an nhân dân (CAND).Tham gia lớp học có gần 60 học viên thuộci các đơn vị CAND trên địa bàn tỉnh.
 

Toàn cảnh lễ khai giảng. Ảnh: T.N
Toàn cảnh lễ khai giảng. Ảnh: T.N

Trong thời gian gần 2 tháng, các học viên sẽ được trang bị nhóm nội dung trọng tâm gồm: Lịch sử truyền thống CAND, Điều lệnh nội vụ và quy định về nghi lễ trong CAND, Điều lệnh đội ngũ, lý thuyết binh khí và thực hành ngắm bắn, bắn đạn thật bài 1 (súng tiểu liên AK, K54 hoặc K59, CZ83), kỹ thuật bơi cứu nạn cứu hộ và sơ cứu ban đầu người bị nạn, võ thuật CAND, các biện pháp công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng CAND, kỹ thuật vận động cơ bản, khắc phục vật cản trong chiến đấu, một số loại mìn và lựu đạn và công cụ hỗ trợ chiến đấu trong lực lượng CAND, công tác quản lý và sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ theo quy định của pháp luật, công tác huấn luyện điều lệnh, quân sự, võ thuật trong CAND.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Đại tá Phạm Tất Thắng-Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an tỉnh đề nghị tất cả học viên nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, phát huy tinh thần trách nhiệm cao trong học tập.

Thanh Nhật

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.