Sư đoàn 320, Quân đoàn 3: Diễn tập bắn đạn thật

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 15-7, Sư đoàn 320 tổ chức bắn đạn thật kết thúc đợt diễn tập vòng tổng hợp cấp trung đội, đại đội cho các đơn vị thuộc Trung đoàn 48. Sau khi kế hoạch được cấp trên phê duyệt đơn vị đã làm công tác tổ chức chuẩn bị chiến đấu; chuẩn bị đầy đủ con người, vật chất, phương tiện; tổ chức bồi dưỡng cán bộ tham gia diễn tập, khung đạo diễn…
 

Bộ đội xung phong mở cửa đánh chiếm đầu cầu. Ảnh: Duy Hiển
Bộ đội xung phong mở cửa đánh chiếm đầu cầu. Ảnh: Duy Hiển

Trong quá trình diễn tập, Sư đoàn chỉ đạo các đơn vị tham gia diễn tập tổ chức thực hiện đúng trình tự các bước di chuyển lực lượng và phương tiện ra khu vực tác chiến; tiến hành xây dựng kế hoạch chiến đấu với các tình huống giả định: đánh địch đổ bộ đường không, vận động tiến công và tiến công địch tạm dừng.

Theo các tình huống nhiệm vụ diễn tập, bộ đội đã hành quân với quảng đường dài 115 km đến điểm tập kết đúng thời gian, địa điểm tác chiến. Quá trình chiến đấu, các đơn vị nhanh chóng tập trung hỏa lực đánh vào trận địa, kết hợp với các mũi nhanh chóng thọc sâu tiêu diệt mục tiêu theo quy định… Cuộc diễn tập an toàn tuyệt đối về người và phương tiện kỹ thuật.

Duy Hiển

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.