Quân chủng Hải quân khai mạc hội thao huấn luyện tàu mặt nước

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sáng 11-7, tại Quân cảng Đà Nẵng, Quân chủng Hải quân đã tổ chức khai mạc hội thao huấn luyện tàu mặt nước năm 2016.
 

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân và các đại biểu tham quan, kiểm tra các tàu Vùng 3 Hải quân tham gia hội thao.
Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân và các đại biểu tham quan, kiểm tra các tàu Vùng 3 Hải quân tham gia hội thao.

Tới dự buổi lễ có Chuẩn đô đốc Phạm Xuân Điệp-Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Hải quân; đại biểu đại diện các cơ quan, đơn vị Quân chủng Hải quân; cán bộ, chiến sĩ các tàu của Vùng 3 Hải quân.

Nội dung hội thao gồm toàn diện các mặt công tác: toàn tàu, ngành hàng hải, ngành vũ khí, khí tài điện tử, ngành cơ điện; điều lệnh-thể thao; chính trị; hậu cần; kỹ thuật với yêu cầu kỹ thuật cao hơn gắn lý thuyết với hoạt động thực tiễn huấn luyện của bộ đội trên tàu.

 

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân và các đại biểu tham quan, kiểm tra các tàu Vùng 3 Hải quân tham gia hội thao.
Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân và các đại biểu tham quan, kiểm tra các tàu Vùng 3 Hải quân tham gia hội thao.

Hội thao lần này nhằm tiếp tục nâng cao trình độ, năng lực quản lý, điều hành và khả năng triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ huấn luyện cho đơn vị của đội ngũ cán bộ tàu mặt nước trong toàn Quân chủng; đồng thời đánh giá trình độ thao tác, sử dụng, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật và kết quả thực hiện đột phá về huấn luyện của bộ đội tàu trong những năm qua. Trên cơ sở đó để Bộ Tư lệnh Hải quân và lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị có những giải pháp thiết thực lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới nội dung, chất lượng công tác huấn luyện tàu mặt nước trong thời gian tới, đáp ứng tốt các nhiệm vụ được giao. Qua hội thao cũng là để lựa chọn những cán bộ tàu, cán bộ ngành giỏi để bồi dưỡng và tạo nguồn phát triển sau này.

Hội thao được tổ chức tại các khu vực: Quảng Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Khánh Hoà, Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai, Kiên Giang.

Theo kế hoạch, hội thao được bắt đầu từ ngày 5-7 và sẽ bế mạc ngày 29-7 tại Vùng 4 Hải quân.

Theo thanhnien

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.