Nga bổ sung thêm loạt máy bay ném bom cho không quân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tupolev-ông Alexander Konyukhov cho biết, Không quân nước này sẽ nhận thêm 7 máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS được nâng cấp với tên lửa hành trình.
 

Ông Konyukhov cho hay: “Bộ Quốc phòng Nga vừa nhận được chiếc Tu-95MS nâng cấp đầu tiên theo hợp đồng hiện đại hóa thiết bị quân sự quốc gia và Tupolev sẽ nâng cấp tổng cộng 7 chiếc Tu-95MS cho Không quân”.

Máy bay Tu-95 nâng cấp sẽ được thay thế thiết bị vô tuyến điện tử, hệ thống radar tối tân, cùng với hệ thống định vị GLONASS. Bên cạnh đó, Tu-95MS có thể mang theo 8 tên lửa hành trình chiến lược Kh-101 hoặc tên lửa có khả năng gắn đầu đạn hạt nhân Kh-102 bên ngoài máy bay.

Tên lửa Kh-101 có tầm bắn 5.500 km và có thể tàng hình trước radar của đối phương.

Kh-101 đã được cải thiện đáng kể độ chính xác khi tiêu diệt mục tiêu nhờ được bổ sung thêm 2 hệ thống điều chỉnh quỹ đạo bay. Hai hệ thống dẫn đường được bổ sung là dẫn đường từ vệ tinh GLONASS và hệ thống điều chỉnh quỹ đạo quang-điện tử để điều khiển giai đoạn bay cuối cùng của tên lửa thông qua vô tuyến điện. Các hệ thống này giúp độ sai số của Kh-101 chỉ còn 5-6 mét.

Dự kiến, sau khi được nâng cấp, Tu-95 sẽ phục vụ trong Không quân đến năm 2025.

Theo laodong.com.vn

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.