Học viện Lục quân đón nhận Huân chương Quân công hạng 3

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sáng 2-7, tại Đà Lạt, Học viện Lục quân (Bộ Quốc phòng) đã tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Quân công hạng 3.
 

Thượng tướng Bế Xuân Trường-Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trao Huân chương Quân công hạng 3 cho Học viện Lục quân.
Thượng tướng Bế Xuân Trường-Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trao Huân chương Quân công hạng 3 cho Học viện Lục quân.

Qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Học viện Lục quân đã có bước đột phá trong xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên. Hiện 100% cán bộ, giảng viên của học viện có trình độ đại học, trong đó 53% trình độ sau đại học với 79 tiến sĩ, 209 thạc sĩ, 5 giáo sư, 72 phó giáo sư, 2 nhà giáo nhân dân và 22 nhà giáo ưu tú.

70 năm qua, Học viện Lục quân đã đào tạo hơn 400 khóa học với gần 50.000 cán bộ chỉ huy, tham mưu binh chủng hợp thành cấp trung, sư đoàn và chuyên ngành binh chủng; hàng ngàn tiến sĩ, thạc sĩ quân sự cho quân đội ta và quân đội hai nước bạn Lào và Campuchia, góp phần quan trọng vào phát triển nguồn nhân lực của quân đội, đáp ứng yêu cầu của các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện nhiệm vụ quốc tế, tăng cường tình hữu nghị đặc biệt giữa 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia.

Cùng với nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, Học viện Lục quân luôn chủ động phối hợp với cấp ủy chính quyền và cơ quan chức năng trên địa bàn đóng quân (tỉnh Lâm Đồng) tổ chức nhiều hoạt động kết nghĩa có hiệu quả thiết thực, tăng cường tình đoàn kết quân dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an tàn xã hội, xóa đói, giảm nghèo, thực hiện chương trình quân dân y kết hợp, khám chữa bệnh cho hàng chục ngàn lượt người dân trên địa bàn.

Với những kết quả đó, Học viện Lục quân đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân… Dịp này, đơn vị vinh dự đón nhận Huân chương Quân công hạng 3, Huân chương Hữu nghị hạng Moha Sena (hạng nhì) của Vương quốc Campuchia và Huân chương Anh dũng hạng nhất của Bộ Quốc phòng Lào.

Theo sggp

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.