Sơ kết nhiệm vụ huấn luyện, chấp hành kỷ luật và an toàn Quân đội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Vừa qua, tại Đà Nẵng, Bộ Tham mưu Quân khu 5 đã tổ chức Hội nghị sơ kết nhiệm vụ huấn luyện, chấp hành kỷ luật và an toàn Quân đội 6 tháng đầu năm 2016. Đại tá Lê Xuân Thịnh-Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 chủ trì Hội nghị.
 

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Ngọc Diệp
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Ngọc Diệp

Xác định huấn luyện chiến đấu là nhiệm vụ chính trị trung tâm, từ đầu năm đến nay, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Tham mưu Quân khu 5 luôn sôi nổi thi đua “luyện giỏi, rèn nghiêm” ngay từ ngày đầu ra quân. Công tác chuẩn bị được tiến hành chu đáo từ tập huấn bồi dưỡng cán bộ; soạn thảo, phê duyệt và thông qua giáo án; đầu tư kinh phí củng cố thao trường, bãi tập, mô hình học cụ, vật chất huấn luyện. Trong quá trình huấn luyện, đã coi trọng huấn luyện chuyên sâu, huấn luyện đêm, lấy huấn luyện cán bộ làm then chốt, thực hành huấn luyện toàn diện, sát thực tế, lý thuyết đi đôi với thực hành, lấy thực hành làm chính. Do vậy, kết quả huấn luyện các đối tượng đạt khá; thực hành chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu của Sở chỉ huy Quân khu đạt mục đích, yêu cầu đề ra.
Hội nghị đã thảo luận, phân tích làm rõ nguyên nhân ưu, khuyết điểm, rút ra bài học kinh nghiệm và xác định những biện pháp nhằm tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, rèn luyện kỷ luật, làm chủ vũ khí trang bị, khí tài, xây dựng đơn vị an toàn trong thời gian tới.

Ngọc Diệp

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.