Thông tin về lễ truy điệu các phi công và thành viên tổ bay CASA-212

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thượng tướng Võ Văn Tuấn cho biết từ 7 đến 10 giờ sáng 30-6, tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng sẽ diễn ra lễ viếng 9 phi công và thành viên tổ bay CASA-212.


Theo thông tin mới nhất, từ 7 giờ đến 10 giờ sáng 30-6, tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (số 5 Trần Thánh Tông, TP. Hà Nội), Quân chủng Phòng không Không quân tổ chức lễ viếng 9 phi công và thành viên tổ bay CASA-212.

Lễ truy điệu sẽ diễn ra từ 10 giờ đến 11 giờ ngày 30-6; lễ di quan từ 11 giờ; hỏa táng tại Đài hóa thân hoàn vũ Văn Điển (TP. Hà Nội) vào cùng ngày.

Chiều tối 28-6, Thượng tướng Võ Văn Tuấn-Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đã xác nhận thông tin trên.

Theo Thượng tướng Võ Văn Tuấn, đến thời điểm hiện tại lực lượng tìm kiếm đã tìm được tất cả 8 thi thể cán bộ chiến sĩ thành viên tổ bay CASA-212. Hiện tại còn một cán bộ chiến sĩ đang được lực lượng cứu hộ tích cực tìm kiếm và cơ bản đã xác định được vị trí mất tích. Có thể đến ngày tổ chức lễ viếng sẽ cơ bản hoàn tất việc tìm kiếm các cán bộ chiến sĩ.

Danh sách 9 quân nhân hy sinh trên máy bay CASA 212 gặp nạn:

1-Lê Kiêm Toàn-Đại tá Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 918 (Tam Hưng, Thanh Oai, Hà Nội).

2-Nguyễn Đức Hảo-Thượng tá, Phi đội trưởng Lữ đoàn 918 (Sơn Đà, Ba Vì, Hà Nội).

3-Nguyễn Văn Chính-Thiếu tá, Chính trị viên phi đội Phi công cấp 3 Lữ đoàn 918 (Mỹ Hà, Bình Lục, Hà Nam).

4-Nguyễn Ngọc Chu-Thiếu tá, phi công kiêm dẫn đường Lữ đoàn 918 (Thanh Hồng, Thanh Hà, Hải Dương).

5- Lê Văn Đình-Đại úy, nhân viên tuần thám trên không, Lữ đoàn 918 (Hoành Bồ, Hạ Long, Quảng Ninh).

6- Đỗ Văn Mạnh-Thượng úy, Phó đại đội trưởng kỹ thuật hàng không e 918 (Bồ Sao, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc).

7- Lê Đức Lam-Trung úy, Cơ giới trên không Lữ đoàn 918 (Vân Hội, Ninh Giang, Hải Dương).

8- Nguyễn Văn Thái-Trung úy, nhân viên tuần thám trên không Lữ đoàn 918 (Quỳnh Giang, Quỳnh Lưu, Nghệ An).

9- Nguyễn Bá Thế-Trung úy, nhân viên tuần thám trên không Lữ đoàn 918 (Quỳnh Thọ, Quỳnh Phụ, Thái Bình).

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.