Quân đoàn 3: Hội nghị Quân chính 6 tháng đầu năm 2016

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 29-6, Quân đoàn 3 tổ chức Hội nghị quân chính 6 tháng đầu năm 2016. Thiếu tướng Vũ Văn Sỹ-Tư lệnh Quân đoàn 3 chủ trì hội nghị.

Thời gian qua, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân đoàn, lãnh đạo, chỉ huy các cấp đã chấp hành nghiêm nghị quyết, mệnh lệnh, chỉ thị của cấp trên, bám sát nhiệm vụ chính trị trung tâm, triển khai toàn diện các mặt công tác, hoàn thành khá tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; bảo đảm tốt vật chất hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ.
 

Toàn cảnh Hội nghị Quân chính. Ảnh: Duy Hiển
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Duy Hiển

100% cán bộ huấn luyện được theo phân cấp, trong đó cán bộ trung, đại đội đạt 86,54% khá giỏi, cán bộ tiểu đoàn và tương đương đạt 96,04% khá, giỏi; đạt giải 3 hội thi sĩ quan pháo binh toàn quân. Tổ chức 12 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 593 quần chúng, kết nạp được 263 đảng viên mới, 100% chi bộ, đảng bộ các cấp hoàn thành việc tự kiểm tra và kiểm tra thi hành điều lệ Đảng.

Quân đoàn đã thăm, chúc tết, tặng quà cho 5 bà mẹ Việt Nam anh hùng và các đối tượng chính sách với số tiền hơn 250 triệu đồng. Hiệp đồng chặt chẽ với địa phương, đơn vị bạn giúp nhân dân xã Ia Pết (Đak Đoa, Gia Lai), xã Ea Hleo (Ea Hleo, Đak Lak) khắc phục hậu quả thiên tai với hàng trăm ngày công, vận chuyển 1.215 m3 nước sạch cho nhân dân xã H’bông (Chư Sê, Gia Lai) chống hạn.

Trong 6 tháng cuối năm 2016, Quân đoàn 3 tiếp tục đổi mới công tác huấn luyện theo Nghị quyết 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo”, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, chủ động linh hoạt, cảnh giác làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch và xử lý các tình huống không để bị động, bất ngờ, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện tốt chủ trương “5 chủ động”, “3 thực chất”, đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Bên cạnh đó, đơn vị luôn sẵn sàng lực lượng, phương tiện, ứng phó kịp thời, hiệu quả các sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn đóng quân.

Danh Quang-Duy Hiển

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.