Phó Tổng Tư lệnh quân Quân đội Campuchia thăm Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ mong muốn hai bên thắt chặt thêm tình đoàn kết, hữu nghị, vấn đề biên giới luôn được ổn định.

 Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ tiếp đoàn Bộ tư lệnh Quân cảnh Hoàng gia Vương quốc Campuchia
Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ tiếp đoàn Bộ tư lệnh Quân cảnh Hoàng gia Vương quốc Campuchia


Chiều nay (4-6), Đoàn công tác do Ngài Thống tướng Sao Sô Kha, Phó Tổng Tư lệnh quân Quân đội, kiêm Tư lệnh Quân cảnh Hoàng gia Vương quốc Campuchia cùng các tướng lĩnh đại diện cho các đơn vị trực thuộc Quân Cảnh Hoàng gia, Vương quốc Campuchia đến thăm Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ.

Ông Sơn Minh Thắng-Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc thân mật tiếp đoàn.

Thay mặt đoàn, Ngài Thống tướng Sao Sô Kha-Tư lệnh Quân cảnh Hoàng gia Vương quốc Campuchia cảm ơn sự đón tiếp thân mật của Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ và sự quan tâm, hỗ trợ của Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ đối với Quân đội, Bộ Tư lệnh Quân cảnh Hoàng gia Vương quốc Campuchia, cũng như sự hợp tác phát triển giữa 2 Chính phủ và nhân dân 2 nước thời gian qua.

Tại buổi tiếp đoàn, thay mặt lãnh đạo Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, ông Sơn Minh Thắng gửi lời chúc sức khỏe và cảm ơn đến đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân cảnh Hoàng gia Vương quốc Campuchia; đồng thời, mong muốn Quân đội, Bộ Tư lệnh Quân cảnh Hoàng gia Vương quốc Campuchia và Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, các tỉnh, thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long thắt chặt thêm tình đoàn kết, hữu nghị, vấn đề biên giới luôn được ổn định.

Cũng trong chiều nay, đội bóng đá Thượng Phương Bảo Kiếm của Vương quốc Campuchia (Preah Khan Reach Svay Rieng Fc) đã có trận đấu giao hữu với đội bóng đá Xổ số Kiến thiết Cần Thơ.

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.