Tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2016-2021

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhiệm kỳ qua, Hội Phụ nữ cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thường xuyên phối hợp với các ngành liên quan triển khai có hiệu quả và đưa các phong trào của Hội đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua quyết thắng, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của Lực lượng vũ trang tỉnh.
 

Ảnh: Anh Huy
Ảnh: Anh Huy

Công tác phát triển đảng viên luôn được chú trọng, cụ thể, nhiệm kỳ 2011-2016, đã có 9 đồng chí được kết nạp Đảng nâng tổng số đảng viên trong Hội lên 49 người (đạt 94,23%). Đặc biệt, Hội đã đẩy mạnh các phong trào giúp nhau phát triển kinh tế với nhiều hình thức, như: duy trì quỹ “phụ nữ nghèo”, “phụ nữ khó khăn” và các tổ, nhóm tiết kiệm để cho các hội viên vay; khuyến khích vận động các tổ phụ nữ tích cực tăng gia sản xuất, chăn nuôi để gây quỹ…

Bên cạnh đó, nhiệm kỳ qua, Hội cũng đã tham mưu, đề xuất Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức vận động, quyên góp trong toàn tỉnh được trên 1 tỷ đồng tổ chức gặp mặt trên 900 nữ quân nhân nhập ngũ trước năm 1975. Tại buổi gặp mặt, Bộ Chỉ huy đã trao tặng 8 nhà “nghĩa tình đồng đội” cho 8 chị có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; hỗ trợ 6 chị sửa chữa nhà, 22 chị điều trị bệnh và tặng 943 xuất quà… Ngoài ra, Hội cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động hướng về phụ nữ và trẻ em nghèo vùng sâu, vùng xa trong tỉnh bằng các hoạt động giao lưu văn hóa-văn nghệ, thăm, tặng quà…

Đại hội cũng đã thống nhất phương hướng, mục tiêu và chỉ tiêu cụ thể, theo đó phấn đấu 100% hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn và tham gia có hiệu quả các phong trào do các cấp Hội tổ chức, không vi phạm kỷ luật, pháp luật Nhà nước; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh xuất sắc góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện…  

Đại hội cũng đã bầu 7 đồng chí vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2016-2021 và 3 đồng chí đi dự Đại hội cấp trên.

Anh Huy

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.