Đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 19-5, tại Đà Nẵng, Thường vụ Đảng ủy-Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho Tiểu đoàn 19 và Tiểu đoàn 79 thuộc Trung đoàn 108, Liên khu 5 trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.
 

Thiếu tướng Trịnh Đình Thạch-Phó Chính ủy Quân khu 5 trao bằng, cờ danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho Tiểu đoàn 19 và Tiểu đoàn 79. Ảnh: Việt Hùng
Thiếu tướng Trịnh Đình Thạch-Phó Chính ủy Quân khu 5 trao bằng, cờ danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho Tiểu đoàn 19 và Tiểu đoàn 79. Ảnh: Việt Hùng

Tiểu đoàn 19 tiền thân là Tiểu đoàn Ba Tơ, thành lập ngày 7-7-1946, tại căn cứ địa Ba Tơ (Quảng Ngãi), là Tiểu đoàn chủ lực đầu tiên của Liên khu 5. Tiểu đoàn 79, tiền thân là Tiểu đoàn 17 và Tiểu đoàn 18, Trung đoàn 96 (Đà Nẵng), thành lập tháng 9-1947 tại Bình Sơn (Quảng Ngãi). Trong kháng chiến chống Pháp, 2 tiểu đoàn đã liên tục chiến đấu trên hầu hết các chiến trường Liên khu 5, từ đồng bằng ven biển Nam Trung bộ đến núi rừng Tây Nguyên, nhất là trên chiến trường Quảng Nam-Đà Nẵng, Gia Lai-Kon Tum và miền Tây Quảng Ngãi, lập được nhiều chiến công xuất sắc, đặc biệt là trong các trận đánh lớn của Liên khu 5 như Hải Vân, Gò Cà/Đà Nẵng, Thanh Quý (Quảng Nam), Măng Đen (Kon Tum), Đak Pơ (Gia Lai), đường 19 (Bình Định-Gia Lai)…

Việt Hùng

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.