Gặp mặt kỷ niệm 57 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 2-3, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 57 năm Ngày thành lập lực lượng Bộ đội Biên phòng (3-3-1959 – 3-3-2016); 27 năm Ngày “Biên phòng toàn dân” (3-3-1989 – 3-3-2016) và trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng, khánh thành Cột mốc 30 và đường nối Trạm Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (Việt Nam)-Oyadav (Campuchia).

Ảnh: Anh Huy
Ảnh: Anh Huy

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Dương Văn Trang-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành và lãnh đạo của ba huyện biên giới: Ia Grai, Chư Prông, Đức Cơ.

Tại đây, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống 57 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của Bộ đội Biên phòng. Trải qua hơn nửa thế kỷ, lớp lớp cán bộ, chiến sĩ Biên phòng luôn nhận rõ trách nhiệm, trung thành tuyệt đối với Đảng, tận tụy với nhân dân, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, mưu trí, dũng cảm, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Ghi nhận những thành tích và chiến công trong suốt chặng đường ấy, Bộ đội Biên phòng đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý. Riêng Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai có 3 tập thể vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; 5 tập thể cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ được tặng Huân chương Chiến công; hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ được tặng danh hiệu Chiến sĩ Quyết  thắng, Chiến sĩ thi đua và nhiều phần thưởng khác.
 

Ảnh: Anh Huy
Ảnh: Anh Huy

Dịp này, 1 tập thể và 5 cá nhân được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng bằng khen; 8 tập thể, 10 cá nhân được UBND tỉnh, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng bằng khen; 3 tập thể, 9 cá nhân được tặng giấy khen của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Ngoài ra, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tỉnh còn tặng Kỷ niệm chương “Vì chủ quyền an ninh biên giới” cho 7 cá nhân.

Anh Huy

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.