Vùng 2 Hải quân thi đua ba nhất

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 4-1-2016, cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị trực thuộc Vùng 2 Hải quân (Lữ đoàn 171, Lữ đoàn 167, Hải đội 812, 811, Tiểu đoàn DK1, Căn cứ 696, Trung đoàn Radar 251) đã tổ chức chào cờ đầu năm 2016 và phát động thi đua cao điểm chào mừng Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

  Trực sẵn sàng chiến đấu ở Lữ đoàn 171. Ảnh: Mai Thắng
Trực sẵn sàng chiến đấu ở Lữ đoàn 171. Ảnh: Mai Thắng

Với chủ đề “Đoàn kết sáng tạo lập công dâng Đảng”, nội dung thi đua tập trung vào “ba nhất”: “Công tác tư tưởng tốt nhất; thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả cao nhất; dân chủ đoàn kết, chấp hành kỷ luật nghiêm nhất”.

Tại buổi lễ phát động thi đua, Chính ủy các đơn vị đã triển khai nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể cho mỗi nội dung, trong đó nhấn mạnh, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao; bảo đảm an toàn tuyệt đối cơ quan, đơn vị trước, trong, sau khi diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc. Đối với các nhà giàn DK1 nâng cao trực canh, sẵn sàng chiến đấu, phát hiện mục tiêu lạ, bảo đảm an toàn vùng biển được phân công.

Đối với các tàu trực trên biển, sẵn sàng cơ động khi có lệnh. Thời gian thi đua cao điểm từ ngày 1-1 đến 1-2-2016.

Mai Thắng

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.