Tổng kết công tác biên phòng năm 2015

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 30-12, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác biên phòng năm 2015 và triển khai nhiệm vụ công tác biên phòng năm 2016.

Ảnh: Anh Huy
Ảnh: Anh Huy

Năm 2015, các đồn biên phòng đã tổ chức tuần tra, kiểm soát trên tuyến biên giới và các địa bàn trọng điểm được 1.148 lần/3.072 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; phối hợp với các lực lượng liên quan tuần tra, kiểm soát được 367 lần/963 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng-chống tội phạm, trong đó tập trung đấu tranh phòng-chống tội phạm ma túy; mua bán, tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép và khai thác, buôn bán, vận chuyển lâm sản trái phép trên khu vực biên giới.

Cụ thể, các đồn biên phòng đã bắt giữ, điều tra, xử lý 227 vụ/398 đối tượng, gồm: 34 vụ/29 đối tượng vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới; 87 vụ/98 đối tượng (41 vụ vô chủ) khai thác, cất giấu, vận chuyển lâm sản trái phép; 11 vụ/19 đối tượng tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép; 74 vụ/204 đối tượng vi phạm quy chế biên giới…

Bên cạnh đó, năm 2015, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tập trung chỉ đạo các đồn biên phòng quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định về công tác cửa khẩu nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, kiểm soát cửa khẩu, tạo điều kiện thông thoáng trong giao lưu, hội nhập quốc tế.

Mặt khác, các đơn vị cũng đẩy mạnh công tác dân vận, giúp dân 330 ngày công lao động; khám-chữa bệnh, cấp thuốc cho 17.011 người dân với tổng trị giá gần 94 triệu đồng; xây dựng, bàn giao 3 nhà đoàn kết-hữu nghị cho người dân xã Bó Nhầy (Oyadav, Rattanakiri, Campuchia)…

Hội nghị cũng đã thống nhất nhiệm vụ công tác biên phòng năm 2016, trong đó tập trung vào các nội dung: quản lý, bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ và thực hiện nhiệm vụ phân giới cắm mốc; đấu tranh phòng-chống tội phạm; đối ngoại biên phòng; xây dựng khu vực biên giới…


 

Ảnh: Anh Huy
Ảnh: Anh Huy

Dịp này, UBND tỉnh đã tặng cờ thi đua cho 2 đơn vị; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng danh hiệu đơn vị quyết thắng cho 3 tập thể và danh hiệu chiến sĩ thi đua cho 12 cá nhân.

Anh Huy

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.