Binh đoàn 15: Tiếp tục duy trì 4.617 cặp hộ gắn kết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong 6 tháng đầu năm 2015, các đơn vị thuộc Binh đoàn 15 đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở 21 thôn làng và củng cố cơ sở chính trị cho 17 xã trên địa bàn đứng chân; tham gia củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận và các tổ chức quần chúng ở các thôn, làng…

Sơ kết công tác dân vận các đơn vị quân đội
Sơ kết công tác dân vận các đơn vị quân đội

Đặc biệt, các đơn vị đã tham gia giúp dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bằng các hoạt động như: huy động gần 10.000 lượt cán bộ, chiến sĩ, người lao động tham gia tổng dọn vệ sinh tại các thôn, làng, tu sửa và làm mới 28,5 km đường giao thông nội vùng; phòng, chữa bệnh cho 34 ha cao su tiểu điền, nạo vét 6 km kênh mương thủy lợi; cấp 5.723 kg gạo cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số gặp khó khăn, hỗ trợ 1.600 kg phân bón; khám, điều trị, cấp thuốc miễn phí cho 2.113 lượt người…

Bên cạnh đó, các đơn vị tập trung nâng cao hiệu quả mô hình “Gắn kết hộ”, chương trình “Vườn rau gắn kết”, “Hũ gạo gắn kết”. Đến nay, các đơn vị tiếp tục duy trì 4.617 cặp hộ gắn kết, kết nghĩa với 271 thôn, làng.

Anh Huy

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.