Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ-Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm việc tại Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tiếp tục chuyến công tác tại Tây Nguyên, sáng 25-3, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với lãnh đạo, lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai về công tác quân sự, quốc phòng và phòng thủ tuyến biên giới trên địa bàn Tây Nguyên.
 

Ảnh: Huy Dũng
Ảnh: Huy Dũng

Tại buổi làm việc, Đoàn đã nghe lãnh đạo tỉnh và các đơn vị báo cáo về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, an ninh chính trị, công tác quân sự, quốc phòng và phòng thủ trên tuyến biên giới của tỉnh. Đồng thời, Đoàn cũng kiểm tra nhiệm vụ của đơn vị theo quyết tâm A, A2, A3, tổ chức biên chế, vũ khí, trang bị kế hoạch tác chiến, công tác đảm bảo hậu cần, kỹ thuật và khả năng cơ động của bộ đội.

Qua kiểm tra thực tế, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam-Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và các đơn vị đã nỗ lực khắc phục khó khăn, phát triển kinh tế, xây dựng địa phương, đơn vị vững mạnh toàn diện. Đồng chí cũng nhắc nhở các đơn vị cần tiếp tục phát huy, thực hiện có hiệu quả công tác quân sự-quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn; làm tốt công tác quản lý, bảo vệ biên giới, phòng-chống vượt biên… Các đơn vị cũng cần tăng cường huấn luyện, rèn luyện kỷ luật, quản lý tốt các trang thiết bị kỹ thuật có trong biên chế; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, khắc phục mọi khó khăn, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Đặc biệt, các đơn vị cần phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương sẵn sàng tham gia ứng phó phòng chống thiên tai, hỏa hoạn, làm tốt công tác dân vận, duy trì nề nếp, chế độ theo quy định.

Trước đó, Đoàn đã đến dân hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Đại Đoàn kết và viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.

Anh Huy-Phan Dũng

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.