Công ty 72: Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2014

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 6-2, Công ty 72 (Binh đoàn 15) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua-khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng năm 2014. Về tham dự hội nghị có Đại tá Đỗ Văn Sang-Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Binh đoàn 15.   

Ảnh: Hồng Sơn
Ảnh: Hồng Sơn

Năm 2014 là một năm hết sức khó khăn, song được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn, sự giúp đỡ của cấp ủy chính quyền, nhân dân địa phương cùng với sự đồng thuận, chia sẻ khắc phục khó khăn của toàn thể cán bộ, chiến sĩ và công nhân lao động, Công ty 72 đã hoàn thành tốt các nội dung, mục tiêu thi đua của năm.

Kết quả thi đua đã giành ba đỉnh cao quyết thắng gồm: Xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, người lao động có bản lĩnh vững mạnh, ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 96,64%; phong trào thi đua quyết thắng đã trực tiếp góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, giữ vững an ninh quốc phòng và sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của đơn vị. Năm 2014, Công ty đã khai hoang trồng mới, trồng tái canh cao su 395 ha nâng tổng số diện tích cao su lên gần 8.000 ha; phát huy truyền thống đoàn kết, yêu thương, ý chí tự lực tự cường, cần kiệm, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về rèn luyện, quản lý kỷ luật. Trong năm đã khám-chữa bệnh và cấp thuốc cho 1.793 lượt người dân tộc thiểu số…

Kết quả, 4 đơn vị đạt danh hiệu đơn vị quyết thắng, 12 tập thể được khen thưởng đơn vị tiên tiến, 118 cá nhân là chiến sĩ thi đua năm 2014, 864 cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến và 74 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ tiên tiến.

Hồng Sơn

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.