Binh đoàn 15: Tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 31-1, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Binh đoàn (20-2-1985- 20-2-2015) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.
 

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Trần Dung
Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Trần Dung

Tham dự buổi lễ có Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa-Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Thượng Tướng Bùi Văn Huấn-nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng-nguyên Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Trung tướng Lê Chiêm-Ủy viên Trung ương Đảng-Tư lệnh Quân khu 5. Về phía lãnh đạo địa phương, có ông Phạm Đình Thu-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy-Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai; ông Đào Xuân Liên-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai.   

30 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, đến nay cán bộ công nhân viên Binh Đoàn 15 đã có 8 Công ty TNHH, 9 Chi nhánh Tổng công ty, 1 trường Trung cấp nghề, 1 Bệnh viện đa khoa hạng 3. Diện tích cao su đã đạt trên 42.000 ha trải xanh dọc theo biên giới tiếp giáp Campuchia của 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum. Ngoài ra, Binh đoàn còn có khoảng 400 ha cà phê, 6 nhà máy chế biến mủ cao su với công suất từ 5.000-10.000 tấn/năm, diện tích lúa nước đạt 70 ha, với giá trị sản xuất hàng năm đạt 2.500-3.200 tỷ đồng, đảm bảo việc làm cho hơn 17.000 lao động, với thu nhập bình quân từ 6,5 đến 8 triệu đồng/người/tháng.

Cơ sở hạ tầng cũng đã được đầu tư đồng bộ. Binh đoàn đã đầu tư làm được 1.450 km giao thông liên thôn, xã; 390 km đường dây trung, hạ thế... hàng chục hồ, đập thủy lợi, hàng trăm giếng khoan. Tất cả các đơn vị đều có trạm quân dân y kết hợp, có y-bác sĩ chăm sóc cho quân dân, người lao động và bà con trong vùng dự án.
 

Binh đoàn 15 vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất. Ảnh: Trần Dung
Binh đoàn 15 vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất. Ảnh: Trần Dung

Trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, Binh đoàn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng lực lượng, nâng cao chất lượng huấn luyện lực lượng dự bị động viên, lực lượng tự vệ, chủ động xây dựng, luyện tập các phương án tác chiến tại chỗ, phương án phòng thủ, bảo vệ an ninh; đồng thời tham gia diễn tập trong khu vực phòng thủ địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa-Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, nhấn mạnh: "Với bề dày truyền thống 30 năm xây dựng và trưởng thành, với một đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, người lao động đoàn kết, năng động, sáng tạo, quyết tâm cao, tôi tin tưởng rằng, trong thời gian tới, Binh đoàn 15 sẽ phát huy cao độ truyền thống "kiên định mục tiêu, vượt mọi gian khó, gắn bó với dân, sáng tạo chuyên cần, đoàn kết quyết thắng", nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước, Quân đội nhân dân".

Với những kết quả đạt được, Binh đoàn 15 vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất. Ngoài ra, Binh đoàn còn được UBND tỉnh Gia Lai tặng cờ vì đã có những đóng góp xuất sắc cho tỉnh nhà. Cũng tại buổi lễ, Tỉnh ủy Kon Tum đã trao tặng bức trướng với dòng chữ "Gắn bó thủy chung, đoàn kết, anh hùng, chung tay phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh tỉnh Kon Tum" cho Binh đoàn 15.

Trần Dung-Minh Triều

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.