2.000 lính Nga tập trận sát biên giới với Estonia và Latvia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 25-2, 2.000 lính Nga tham gia cuộc tập trận tại khu vực miền Tây nước này - giáp với Estonia và Latvia, một động thái thể hiện sức mạnh quân sự khiến các quốc gia láng giềng phải đề cao cảnh giác.

Lính nhảy dù Nga trong một cuộc tập trận - Ảnh: Reuters
Lính nhảy dù Nga trong một cuộc tập trận - Ảnh: Reuters


Cuộc tập trận diễn ra tại vùng Pskov (Nga) - giáp với 2 nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) là Estonia và Latvia - kéo dài đến ngày 28-2, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Irina Kruglova cho AFP biết.

Có 2.000 lính, trong đó khoảng 1.500 lính nhảy dù, sẽ tiến hành cuộc diễn tập đánh chiếm và phá hủy một căn cứ quân thù giả lập.

Kể từ khi xung đột miền Đông Ukraine bùng nổ vào tháng 4-2014 đến nay, Nga đã tiến hành hàng loạt cuộc tập trận quân sự khiến các quốc gia láng giềng và phương Tây phải đề cao cảnh giác.

Lithuania ngày 24-2 tuyên bố nước này sẽ tái áp dụng chế độ nhập ngũ bắt buộc vào cuối năm 2015 để đề phòng Nga.

Còn Estonia kỷ niệm Ngày độc lập vào ngày 24-2 với màn duyệt binh phô diễn những khí tài quân sự của NATO cùng lực lượng binh sĩ nước này ở khu vực gần biên giới với Nga.

Theo Thanhnien

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.