Mỹ quyết định dỡ bỏ một phần lệnh cấm vận vũ khí với Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định việc dỡ bỏ này sẽ chỉ được áp dụng với các trang-thiết bị vũ khí vì mục đích bảo đảm an ninh hàng hải.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (Ảnh AFP)
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (Ảnh AFP)


AFP dẫn lời một quan chức Ngoại giao Mỹ cho biết, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã thông báo với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh trong cuộc gặp ngày 2-10 tại Washington rằng, động thái của Mỹ là nhằm điều chỉnh chính sách hiện nay để “cho phép việc buôn bán trang-thiết bị quân sự, bao gồm vũ khí sát thương cho Việt Nam, vì mục đích bảo đảm an ninh hàng hải”.

Theo quan chức này, lệnh cấm buôn bán vũ khí sát thương của Mỹ cho Việt Nam đã được thay đổi “bởi những lợi ích chiến lược to lớn của Mỹ trong việc hỗ trợ các nước trong khu vực tăng cường năng lực của mình để có thể đáp ứng được những gì diễn ra trên biển hiện nay”.

Các quan chức Mỹ phủ nhận việc thay đổi chính sách của mình là nhằm chống Trung Quốc và khẳng định rằng họ vẫn chưa vạch rõ những loại vũ khí gì sẽ được bán sang Việt Nam mà sẽ cân nhắc những yêu cầu cụ thể của phía Việt Nam.

Các quan chức Mỹ cũng bác bỏ những lo ngại của Bắc Kinh khi tuyên bố rằng việc buôn bán vũ khí với Việt Nam chỉ nhằm mục đích phòng vệ.

“Chúng tôi không nói về việc gây bất ổn, chúng tôi đang nói về việc tăng cường năng lực phòng vệ trên biển. Điều này sẽ không thể gây ảnh hưởng đến sự cân bằng trong khu vực”- một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố.

Quan chức này nhấn mạnh, bất kỳ một vụ mua bán nào cũng sẽ phải trải qua việc tham vấn kỹ lưỡng với Quốc hội Mỹ và việc buôn bán vũ khí cũng sẽ chỉ tập trung chủ yếu vào việc trang bị cho lực lượng phòng vệ bờ biển của Việt Nam.

Cho đến nay, Mỹ mới chỉ được phép bán các tàu tuần tra không trang bị vũ khí cho lực lượng phòng vệ bờ biển của Việt Nam kể từ khi lệnh cấm buôn bán vũ khí của Mỹ với Việt Nam được nới lỏng năm 2006.

Các quan chức Mỹ khẳng định điều này sẽ sớm thay đổi và nhận định rằng việc cấm bán các hệ thống phòng không của Mỹ cũng sẽ được cân nhắc dỡ bỏ nếu các hệ thống này có thể giúp tăng cường năng lực Hải quân.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki tuyên bố: “Chính sách này của Mỹ sẽ hỗ trợ nỗ lực tăng cường năng lực về an ninh hàng hải của Hải quân Việt Nam”.

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.