Tặng quà "Nâng bước các em tới trường"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, từ ngày 10-9, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh đã phát động chương trình “Nâng bước các em tới trường”.
 

Ảnh: Anh Huy
Ảnh: Anh Huy

Đến nay, đã có 5 đồn biên phòng và Tiểu đoàn Huấn luyện Cơ động vận động được trên 75 triệu đồng và tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên biên giới nhân dịp đầu năm học mới. Cụ thể, đồn biên phòng Ia Chía đã tham mưu cho UBND xã Ia Chía trích 4,5 triệu đồng từ Quỹ khuyến học tặng 3 xe đạp; phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT huyện tặng 30 suất học bổng cho 30 em học sinh, trị giá trên 15 triệu đồng; trích Quỹ Tình thương của đơn vị mua 20 suất quà gồm sách vở tặng cho 21 em học sinh… Đồn Biên phòng Ia Nan và Đồn Biên phòng Ia Lốp cũng tặng 100 phần quà cho 100 em học sinh nghèo hiếu học; Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh ủng hộ 14,9 triệu đồng…

Những phần quà ý nghĩa này sẽ là động lực tiếp tục chấp cánh ước mơ cho nhiều em học sinh nghèo nơi biên giới. 

Anh Huy

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.