Hà Nội rực rỡ đón Tết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Những luống hoa tươi, hàng trăm cây đào và linh vật được trưng bày khiến phố phường Hà Nội những ngày này tràn ngập màu sắc.
 

Cận kề Tết Nguyên đán Ất Mùi, trên các tuyến phố chính của thủ đô, công nhân bắt đầu trang trí hoa mừng xuân mới. Tuyến Kim Mã, đoạn được coi là
Cận kề Tết Nguyên đán Ất Mùi, trên các tuyến phố chính của thủ đô, công nhân bắt đầu trang trí hoa mừng xuân mới. Tuyến Kim Mã, đoạn được coi là "con đường Hàn Quốc", nơi thu hút giới trẻ bởi hàng bằng lăng tím, nay được kết dòng chữ "Chúc mừng năm mới", "Mừng Đảng mừng Xuân".
Còn tại dải phân cách cứng được đặt những chậu hoa thật với đủ màu sắc, tạo thành những hình thù bắt mắt.
Còn tại dải phân cách cứng được đặt những chậu hoa thật với đủ màu sắc, tạo thành những hình thù bắt mắt.
Trên vỉa hè đường Điện Biên Phủ, linh vật cho năm Ất Mùi được kết bằng dây thép, được chiếu sáng về đêm cũng đã hoàn thiện.
Trên vỉa hè đường Điện Biên Phủ, linh vật cho năm Ất Mùi được kết bằng dây thép, được chiếu sáng về đêm cũng đã hoàn thiện.
Cũng như mọi năm, Tượng đài Lê Nin là một trong những điểm nhấn về trang trí dịp Tết. Năm nay ngoài các chậu đào từ Nhật Tân được đặt hai bên hông công viên thì ở giữa là hệ thống giá đỡ với hàng nghìn chậu hoa nhỏ kết thành những tác phẩm mang biểu tượng đặc trưng của thủ đô, mừng xuân mới.
Cũng như mọi năm, Tượng đài Lê Nin là một trong những điểm nhấn về trang trí dịp Tết. Năm nay ngoài các chậu đào từ Nhật Tân được đặt hai bên hông công viên thì ở giữa là hệ thống giá đỡ với hàng nghìn chậu hoa nhỏ kết thành những tác phẩm mang biểu tượng đặc trưng của thủ đô, mừng xuân mới.
Ngay dưới chân tượng đài Lê Nin, một tấm bảng được dựng lên, các công nhân Công ty Công viên cây xanh Hà Nội đang kết những bông hoa giấy nhỏ thành tác phẩm mang biểu tượng của năm Ất Mùi.
Ngay dưới chân tượng đài Lê Nin, một tấm bảng được dựng lên, các công nhân Công ty Công viên cây xanh Hà Nội đang kết những bông hoa giấy nhỏ thành tác phẩm mang biểu tượng của năm Ất Mùi.
Tại các tuyến phố trung tâm như Tràng Thi, Hàng Khay, Tràng Tiền, Đinh Tiên Hoàng... cũng được trang hoàng bởi những chậu hoa thật với đủ màu sắc.
Tại các tuyến phố trung tâm như Tràng Thi, Hàng Khay, Tràng Tiền, Đinh Tiên Hoàng... cũng được trang hoàng bởi những chậu hoa thật với đủ màu sắc.
Đầu đường Hàng Khay, tại vị trí chiếc đồng hồ do Thị trưởng thành phố Bern (Thụy Sĩ) gửi tặng dịp 1.000 năm Thăng Long, những cây hoa với nhiều màu sắc được kết thành biểu tượng ngôi sao 5 cánh.
Đầu đường Hàng Khay, tại vị trí chiếc đồng hồ do Thị trưởng thành phố Bern (Thụy Sĩ) gửi tặng dịp 1.000 năm Thăng Long, những cây hoa với nhiều màu sắc được kết thành biểu tượng ngôi sao 5 cánh.
Còn dọc các vườn hoa trên vỉa hè Đinh Tiên Hoàng, hàng trăm cây, cành đào rừng bung nở.
Còn dọc các vườn hoa trên vỉa hè Đinh Tiên Hoàng, hàng trăm cây, cành đào rừng bung nở.
Nhiều cây đào phai cỡ lớn bung nở cạnh hồ Gươm, thu hút du khách trong nước và nước ngoài đến thưởng lãm.
Nhiều cây đào phai cỡ lớn bung nở cạnh hồ Gươm, thu hút du khách trong nước và nước ngoài đến thưởng lãm.
Nhiều chậu hoa lớn được các công nhân viên trang trí tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ.
Nhiều chậu hoa lớn được các công nhân viên trang trí tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ.
Hai bên cánh gà của tượng đài, một đường hoa với đủ sắc màu đan xen, ở giữa là những cây đào Nhật Tân.
Hai bên cánh gà của tượng đài, một đường hoa với đủ sắc màu đan xen, ở giữa là những cây đào Nhật Tân.

Có thể bạn quan tâm