Phú Thiện tổ chức Hội thi "Tiếng hát họa mi vàng" lần thứ IV

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- 10 đơn vị đến từ 10 xã, thị trấn trong huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) tham gia Hội thi "Tiếng hát họa mi vàng" lần thứ IV-năm 2022 được tổ chức vào ngày 14-7.

Ban tổ chức trao giải cho các đoàn tham dự hội thi. Ảnh: Vũ Chi
Ban tổ chức trao giải cho các đoàn tham dự hội thi. Ảnh: Vũ Chi

Mỗi đơn vị tham gia 2 tiết mục thuộc các thể loại hát, múa, kịch… với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước, trường lớp, bạn bè, công ơn cha mẹ, thầy cô, Đoàn-Đội, biển đảo quê hương. Đối tượng dự thi là thanh thiếu nhi, học sinh đang tham gia sinh hoạt hè tại các cơ sở Đoàn trên địa bàn.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba, 7 giải khuyến khích cho các đơn vị tham gia; đồng thời trao 3 giải phụ cho các tiết mục ấn tượng. Giải nhất toàn đoàn thuộc về xã Ia Peng, xã Ia Ake đạt giải nhì và xã Ayun Hạ đạt giải ba. Giải tiết mục ấn tượng thuộc về ca khúc "Cô gái Pa Kô" (xã Ayun Hạ), tiết mục múa "Thị trấn sương mù" (xã Ia Ake) và "Hào khí Việt Nam" (xã Ia Peng).

Hội thi nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, thiết thực cho các em thanh thiếu nhi, học sinh trong dịp hè, qua đó, phát hiện, biểu dương và nhân rộng những tập thể, cá nhân có thành tích, năng khiếu trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật.

 

VŨ CHI
 

Có thể bạn quan tâm

'Săn' vé, đổi kế hoạch để xem show có Đen, Mỹ Linh tại Hồ Tràm

'Săn' vé, đổi kế hoạch để xem show có Đen, Mỹ Linh tại Hồ Tràm

Đại nhạc hội Charm Fantasea 2024 với sự góp mặt của dàn nghệ sĩ đình đám, gồm: Mỹ Linh, Đen, Ngọc Ánh, Nguyễn Phi Hùng, Hoàng Hải, Phương Ly, Trang Pháp, Phương Mỹ Chi, MONO, Quang Hùng MasterD và Pháp Kiều được du khách khắp nơi săn đón, lên kế hoạch về Hồ Tràm thưởng thức trong dịp lễ 30/4 sắp tới