Diva Hồng Nhung gặp sự cố khi hát nhầm ca khúc "Thu vàng"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ca sĩ Hồng Nhung đã phải xin lỗi khán giả khi vô tình "sáng tác" thêm một đoạn không có so với bản gốc của bài hát “Thu vàng” trong một chương trình âm nhạc mới đây. 
 Chị Bống đã phải xin lỗi khán giả vì sự cố nhầm lời. Ảnh: Hòa Nguyễn
Chị Bống đã phải xin lỗi khán giả vì sự cố nhầm lời. Ảnh: Hòa Nguyễn
Tại liveshow “Có phải em mùa thu Hà Nội” diễn ra tối 20.10, “chị Bống” Hồng Nhung gặp phải sự cố khi thể hiện ca khúc “Thu vàng” của nhạc sĩ Lê Cung Tiến. Lẽ ra kết thúc ca khúc thì chị lại quên, và hát thêm một đoạn không có trong bản gốc.
Hồng Nhung đã gửi lời xin lỗi khán giả ngay sau khi kết thúc bài hát. 
Đây là đêm nhạc hội tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi gắn bó với Hà Nội như Hồng Nhung, Mỹ Linh, Tùng Dương, Trọng Tấn, Tấn Minh.
Khán giả ngồi kín khán phòng, phần lớn là khán giả lớn tuổi- đầy hoài niệm về một mùa thu phố cũ- mùa thu Hà Nội. Họ đến để sống lại một thời lãng mạn, mộng mơ qua phần lớn những ca khúc quen thuộc về mùa thu Hà Nội như: “Nhớ mùa thu Hà Nội” (Trịnh Công Sơn), “Hà Nội mùa thu” (Vũ Thanh), “Có phải em mùa thu Hà Nội” (Trần Quang Lộc phổ thơ Tô Như Châu), “Hoa sữa” (Hồng Đăng), “Hà Nội đêm trở gió” (nhạc: Trọng Đài, lời: Chu Lai - Trọng Đài)…
Ngoài “sự cố” của Hồng Nhung, chương trình đã gây ấn tượng mạnh mẽ với những màn thể hiện đầy cảm xúc của các nghệ sĩ.
Diva Mỹ Linh đã đưa khán giả trở lại không gian đầy hoài niệm qua ca khúc đi cùng năm tháng “Hà Nội đêm trở gió”, “Hương Ngọc Lan”, “Gió và lá cây”.
Đêm nhạc có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ lớn.
Đêm nhạc có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ lớn.
Dù vậy, trong đêm nhạc, nhiều người nhận ra, lần này Mỹ Linh có phần dè dặt khi biểu diễn cũng như khi giao lưu cùng khán giả.
Nhiều khán giả ngồi dưới khán đài đã tranh luận về những phát ngôn gây tranh cãi và những ồn ào xung quanh cuộc sống của nữ ca sĩ trong thời gian gần đây.
“Diva Tóc ngắn” bày tỏ sự xúc động, coi ngày 20.10 năm nay là ngày ý nghĩa nhất cuộc đời khi vẫn đón nhận được tình cảm, sự ủng hộ của khán giả.
Tùng Dương với cách thời trang vừa quái dị vừa sáng tạo, anh đã có màn thể hiện như lên đồng với ca khúc “Đêm ả đào”. Nam ca sĩ cũng thể hiện lối ăn nói đầy ứng biến, khôn khéo trên sân khấu.
 Tùng Dương.
Tùng Dương.
Lỡ nói "nhịu" tên ca khúc, anh dí dỏm chia sẻ: “Hôm nay là ngày dành cho phụ nữ, Tùng Dương xúc động nên nói "nhịu" từ sáng đến giờ...”.
Chương trình cũng tạo điểm nhấn khi có sự kết hợp giữa các ca sĩ Trọng Trấn- Tùng Dương và Tấn Minh trong ca khúc “Mẹ yêu con” của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý.
Đào Bích (LĐO)

Có thể bạn quan tâm