Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Gắn truyền thông chính sách với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 24-11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về truyền thông chính sách với chủ đề “Nhận thức-Hành động-Nguồn lực”. 

Dự hội nghị tại điểm cầu Trụ sở Chính phủ có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng; lãnh đạo các bộ: Công an, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Tư pháp, Lao động-Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Nhà nước, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam...

Tham dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Gia Lai có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan báo chí địa phương và lãnh đạo UBND TP. Pleiku.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị. Ảnh: Mộc Trà
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị. Ảnh: Mộc Trà

Theo báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông, những năm qua, công tác truyền thông chính sách được Đảng và Nhà nước đặc biệt coi trọng với phương châm: truyền thông phải đi trước để thống nhất nhận thức, tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội; kịp thời phát hiện và xử lý hiệu quả đối với những xu hướng thông tin sai lệch bản chất, không có lợi cho sự phát triển của đất nước.

Từ sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đến nay, công tác truyền thông chính sách tiếp tục được chú trọng và đổi mới. Các hoạt động học tập nghị quyết, quán triệt các chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã được tổ chức rộng rãi theo hình thức trực tuyến tới tất cả tổ chức cơ sở Đảng trên toàn quốc. Công tác truyền thông về hiệu quả hoạt động của Quốc hội được chú trọng. Chính phủ cũng đặt công tác truyền thông chính sách ở vị trí trung tâm trong công tác chỉ đạo điều hành. Hệ thống báo chí, truyền thông chính thống ở Trung ương và địa phương đóng vai trò chủ lực trong việc hỗ trợ truyền thông chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ, hướng đến mục tiêu “dân biết, dân hiểu, dân tin, dân theo, dân làm”.

Tuy nhiên, kết quả bước đầu của việc đổi mới công tác truyền thông chính sách chủ yếu tập trung ở các cơ quan Trung ương. Nhiều bộ, ngành, địa phương chưa hình thành được đội ngũ cán bộ làm truyền thông chính sách chuyên trách, chuyên nghiệp. Công tác truyền thông chính sách đôi lúc còn mang tính hình thức, thiếu hiệu quả, nội dung chưa phong phú. Báo chí truyền thống gặp không ít khó khăn về nguồn lực đảm bảo hoạt động và thực hiện chuyển đổi số…

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Gia Lai. Ảnh: Mộc Trà
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Gia Lai. Ảnh: Mộc Trà

Tại hội nghị, các bộ, ngành, địa phương và cơ quan báo chí đã tham luận về truyền thông chính sách theo chức năng, nhiệm vụ; tổ chức bộ máy, vị trí, việc làm, định mức biên chế, công chức, viên chức làm công tác truyền thông chính sách; truyền thông chính sách lấy người dân là trọng tâm của phát triển; bố trí kinh phí cho tổ chức hoạt động của truyền thông chính sách; vai trò, trách nhiệm và định hướng truyền thông chính sách trong lĩnh vực tiền tệ-ngân hàng; thực trạng, giải pháp về công tác truyền thông chính sách trong lĩnh vực lao động-thương binh và xã hội, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; vai trò, sứ mệnh của công tác báo chí trong truyền thông chính sách; kinh nghiệm truyền thông chính sách của một số địa phương... Ngoài ra, đại biểu còn tập trung thảo luận, đề ra các giải pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả của công tác truyền thông chính sách trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Truyền thông chính sách là trách nhiệm chính trị của các cơ quan hành chính nhà nước, thông tấn báo chí từ Trung ương đến địa phương. Mục tiêu của truyền thông chính sách là củng cố niềm tin của người dân đối với Chính phủ trong xây dựng, hoàn thiện, ban hành và thực thi chính sách; đảm bảo mọi chính sách phải đến được với Nhân dân theo tinh thần “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân dám sát và dân thụ hưởng”.

Trong bối cảnh hiện nay, các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương cần thúc đẩy chuyển biến mạnh mẽ nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác truyền thông chính sách. Tăng cường quản lý nhà nước trong công tác truyền thông, gắn truyền thông chính sách với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác lại các luận điệu sai trái; lắng nghe ý kiến về chính sách, tôn trọng sự khác biệt, không để xảy ra khủng hoảng truyền thông. Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác truyền thông; khuyến khích đổi mới, sáng tạo về nội dung, cách thức tuyên truyền; đồng thời, đầu tư thỏa đáng, phù hợp và hiệu quả về con người, phương tiện, trang-thiết bị phục vụ cho truyền thông chính sách…

Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Văn phòng Chính phủ tiếp thu các ý kiến, sớm hoàn thiện Chỉ thị liên quan đến công tác truyền thông chính sách để ban hành và triển khai thực hiện thống nhất trong toàn quốc.

MỘC TRÀ

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.