Ông Đoàn Đức Lập được bầu làm Chủ tịch Hội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 20-11, tại TP. Pleiku, Hội truyền thống Trường Sơn-đường Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai long trọng tổ chức Đại hội đại biểu toàn tỉnh lần thứ II-nhiệm kỳ 2022-2027.
Ban Chấp hành Hội truyền thống Trường Sơn-đường Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai, nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt tại Đại hội
Ban Chấp hành Hội truyền thống Trường Sơn-đường Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai, nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt tại Đại hội đại biểu toàn tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2022-2027. Ảnh: Minh Nguyễn
Trong nhiệm kỳ 2017-2022, tuy có nhiều khó khăn, thách thức nhưng Hội đã cơ bản hoàn thành tốt chương trình, nội dung hoạt động của Đại hội I đề ra; hệ thống tổ chức Hội tiếp tục được củng cố, hoạt động ngày càng đi vào nền nếp, phát triển cả về diện rộng, chiều sâu. 
Các hoạt động tri ân tình nghĩa, chăm lo đời sống hội viên đạt kết quả tốt như giúp nhau vay vốn không lấy lãi, tặng vật nuôi, cây giống để sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế với tổng trị giá hàng tỷ đồng. Nhờ đó, trong nhiệm kỳ có thêm 10 gia đình hội viên thoát nghèo.
Hội cũng đã vận động được hơn 450 triệu đồng từ các tổ chức Hội, hội viên và các nguồn lực xã hội để hỗ trợ, giúp đỡ gia đình có công, hội viên có hoàn cảnh khó khăn như: tặng 7 căn nhà ở mới, sửa chữa 5 nhà cũ; tặng 5 sổ tiết kiệm, 10 suất học bổng, hỗ trợ tiền phẫu thuật (350 triệu đồng) cho hội viên bị bệnh nặng; khám bệnh, cấp thuốc cho 100 hội viên; trợ cấp thường xuyên cho 15 lượt hội viên (500.000 đồng/tháng)…
Với phương châm “Tập hợp Đoàn kết-Truyền thống-Tình nghĩa-Tổ chức vững chắc-Hoạt động hiệu quả”, trong nhiệm kỳ 2022-2027, Hội truyền thống Trường Sơn-đường Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai sẽ tập trung xây dựng các tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích; thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ đã xác định; tích cực tổ chức các hoạt động truyền thống, tình nghĩa, hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, đóng góp thiết thực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. 
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội truyền thống Trường Sơn-đường Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 21 ủy viên. Ông Đoàn Đức Lập được bầu làm Chủ tịch Hội.
Hội truyền thống Trường Sơn Việt Nam-đường Hồ Chí Minh tặng cờ thi đua xuất sắc cho tập thể Hội truyền thống Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai
Hội truyền thống Trường Sơn Việt Nam-đường Hồ Chí Minh tặng cờ thi đua xuất sắc cho tập thể Hội truyền thống Trường Sơn-đường Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai. Ảnh: Minh Nguyễn
Dịp này, Hội truyền thống Trường Sơn Việt Nam-đường Hồ Chí Minh tặng cờ thi đua xuất sắc cho tập thể Hội truyền thống Trường Sơn-đường Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai; đồng thời, tặng bằng khen cho 6 tập thể là các cơ quan, đơn vị của tỉnh đã đồng hành ủng hộ, giúp đỡ xây dựng và phát triển Hội; tặng bằng khen cho 6 tập thể và 14 cá nhân thuộc Hội truyền thống Trường Sơn-đường Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai có thành tích xuất sắc, tiêu biểu.
Ngoài ra, Hội truyền thống Trường Sơn-đường Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai cũng tặng bằng khen cho 2 Ban liên lạc và 5 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong các hoạt động truyền thống và nghĩa tình. 
MINH NGUYỄN

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.