Báo Gia Lai đạt giải B Giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tối 29-10, tại Nhà hát Âu Cơ (Hà Nội), lễ trao Giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc lần thứ XV-năm 2021-2022 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì đã vinh danh nhiều tác giả, nhóm tác giả đoạt giải. Trong đó, loạt tác phẩm 5 kỳ: “Chung một dòng sông” của tác giả Nguyễn Vĩnh Hoàng (bút danh Vĩnh Hoàng)-Báo Gia Lai vinh dự đạt giải B.
Dự Lễ trao giải có các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa-Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Đỗ Văn Chiến-Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Lê Tiến Châu và đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo một số bộ, ngành, cơ quan Trung ương. 
Tác giả Nguyễn Vĩnh Hoàng-Báo Gia Lai với loạt phóng sự 5 kỳ Chung một dòng sông đã vinh dự đạt giải B Giải Báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc
Tác giả Nguyễn Vĩnh Hoàng-Báo Gia Lai với loạt phóng sự 5 kỳ "Chung một dòng sông" đã vinh dự đạt giải B Giải Báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc. Ảnh: Minh Nguyễn
Giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc lần thứ XV-năm 2021-2022 nhận được 2.090 tác phẩm dự thi ở 5 loại hình báo chí: báo in, điện tử, phát thanh, truyền hình và ảnh báo chí của trên 100 cơ quan báo chí Trung ương và địa phương. Trong số tác phẩm này, Hội đồng sơ khảo đã tuyển chọn được 115 tác phẩm của các loại hình báo chí: báo in, báo điện tử, truyền hình, phát thanh và ảnh báo chí để Hội đồng Chung khảo lựa chọn ra 80 tác phẩm xuất sắc vinh danh tại Lễ trao giải gồm: 5 Giải A; 14 giải B; 29 giải C; 32 giải khuyến khích.
Theo đánh giá của Ban tổ chức, nhiều tác phẩm được đầu tư công phu và chất lượng như các tác phẩm: Ánh sáng ở vùng cao (Báo Quảng Nam); Hành trình đưa người lạc lối trở về (báo Quân đội nhân dân); Chung một dòng sông (Báo Gia Lai); Ngăn chặn nạn mua bán người-Giải cứu những phận đời cùng cực (Báo Công an nhân dân); "Nghị quyết lòng dân" ở biên giới Kon Tum (Báo Biên phòng); Những điều giản dị nhưng thấm đẫm giá trị trong "ngôi nhà trí tuệ" (Báo Đại Đoàn Kết)…
Trao giải A cho các tác giả có tác phẩm đạt Giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc lần thứ XV-năm 2021-2022
Trao giải A cho các tác giả có tác phẩm đạt Giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc lần thứ XV-năm 2021-2022. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Loạt phóng sự 5 kỳ: “Chung một dòng sông” phản ánh toàn diện mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa Nhân dân 2 nước, trên các lĩnh vực đời sống- xã hội, quốc phòng-an ninh, kinh tế và đối ngoại nhân kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia. Loạt bài viết được triển khai theo trục bắt đầu từ chiến tranh, khắc phục hậu quả chiến tranh, kết thúc chiến tranh hợp tác phát triển kinh tế-xã hội và quốc phòng an ninh; đi theo hướng từ quá khứ đến hiện tại.
Thông qua loạt bài viết này, tác giả tập trung phân tích mối quan hệ hợp tác quốc phòng, đối ngoại quốc phòng giữa tỉnh Gia Lai và các tỉnh Đông bắc Campuchia, sự giúp đỡ của chính quyền, lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai đối với chính quyền, quân đội và Nhân dân Campuchia; đồng thời qua đó làm rõ hơn mối quan hệ đoàn kết tốt đẹp cũng như triển vọng phát triển, cơ hội hợp tác giữa chính quyền và Nhân dân 2 nước. Dù trải qua những khó khăn gian khổ, nhưng nhân dân và chính quyền 2 nước vẫn quyết tâm xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.
Phát biểu tại lễ trao giải, ông Lê Quốc Minh-Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đánh giá: Chất lượng các tác phẩm tham dự Giải báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc" lần này đã được nâng lên đáng kể; đồng thời tin tưởng những lần tổ chức tiếp theo, càng ngày số lượng bài tham dự sẽ càng nhiều, chất lượng cao hơn, qua đó truyền tải, lan tỏa tinh thần đại đoàn kết dân tộc đến mỗi người dân Việt Nam…
MINH NGUYỄN

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.