Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn: Đẩy mạnh tuyên truyền để người dân xã Đak Trôi thay đổi nếp nghĩ, cách làm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 23-9, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với hệ thống chính trị xã Đak Trôi (huyện Mang Yang) để nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác trong 9 tháng và phương hướng nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2022.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh Đức Thụy
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Đức Thụy

Cùng dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành; đại diện Thường trực Huyện ủy Mang Yang cùng hệ thống chính trị xã Đak Trôi.

Báo cáo của Đảng ủy xã tại buổi làm việc nêu rõ: Xã Đak Trôi có diện tích 7.443,9 ha (gồm 3 làng, 674 hộ; đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm 91,8% dân số toàn xã). Xã có 199 hộ hộ nghèo (100% là người DTTS) chiếm 29,5% số hộ toàn xã. Thu nhập bình quân đầu người đạt 25 triệu đồng/năm. Kết thúc vụ mùa năm 2022, toàn xã gieo trồng được 1.230 ha; đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện mô hình trồng cây mít ghép Thái Lan da xanh, dự án liên kết sản xuất gắn tiêu thụ sản phẩm và chuyển giao công nghệ lúa Ba Chăm; hướng dẫn chuyển đổi cơ cấu cây trồng và phòng-chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi.

Xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an ninh chính trị, giữ vững trật tự an toàn xã hội, an ninh nông thôn. Việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được đặc biệt chú trọng. Hệ thống chính trị đã chủ động nắm tình hình, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, không để xảy ra các “điểm nóng” về an ninh trật tự.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, xã vẫn còn một số khó khăn, hạn chế, như: công tác trồng rừng gặp khó khăn, tình trạng lấn chiếm đất rừng vẫn còn xảy ra; công tác giảm nghèo, cải cách hành chính chưa đạt kết quả như yêu cầu; tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn cao; người dân chưa mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao hơn do thiếu kiến thức, thiếu vốn đầu tư…

Sau khi nắm tình hình các mặt công tác của xã và nghe ý kiến của các đại biểu tham gia buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn đã biểu dương những kết quả mà hệ thống chính trị xã Đak Trôi đã đạt được. Các hoạt động phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của xã đã có nhiều cố gắng, khắc phục khó khăn, đạt kế hoạch đề ra. Đồng thời, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng lưu ý Đảng ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị tập trung khắc phục một số tồn tại, hạn chế để Đak Trôi ngày càng phát triển.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn yêu cầu: Thời gian tới, Đảng ủy xã cần nâng cao năng lực lãnh đạo; đoàn kết, thực hiện tốt quy chế làm việc và công khai minh bạch ở mọi lĩnh vực. Mặt trận và các đoàn thể cần thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; làm tốt công tác tập hợp, phát huy khối đại đoàn kết; quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ; tăng cường công tác phát triển đảng viên, nhất là đảng viên người dân tộc thiểu số; nâng cao chất lượng sinh hoạt đối với các tổ chức chính trị-xã hội ở cấp xã và thôn, làng. Đặc biệt, đẩy mạnh tuyên truyền để người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm, từng bước nâng cao trình độ dân trí.

Đồng chí Châu Ngọc Tuấn trao quà động viên, khích lệ Đảng ủy, chính quyền, hệ thống chính trị xã Đak Trôi. Ảnh: Đức Thụy
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn (bìa trái) trao quà động viên, khích lệ Đảng ủy, chính quyền, hệ thống chính trị xã Đak Trôi. Ảnh: Đức Thụy


Dịp này, thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn đã trao một phần quà cho Đảng ủy, chính quyền, hệ thống chính trị xã Đak Trôi.

Trước đó, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn cùng đoàn công tác đã đến tìm hiểu tình hình đời sống, sản xuất của người dân trên địa bàn xã Đak Trôi. Đoàn cũng tới tặng quà là các trang-thiết bị, đồ dùng, dụng cụ học tập cho Trường Mẫu giáo Đak Trôi và Trường Tiểu học và THCS Đak Trôi.

Tại đây, đồng chí Châu Ngọc Tuấn bày tỏ vui mừng khi thấy cơ sở, vật chất, lớp học của 2 nhà trường đã được đầu tư khang trang, cơ bản đáp ứng với nhu cầu dạy và học; cùng với đó cấp ủy, chính quyền địa phương mà nhất là các bậc phụ huynh đã có sự quan tâm đến việc học của con em mình. Ghi nhận những kiến nghị của các đơn vị trường học về tình trạng thiếu giáo viên, quy định các khoản thu năm học mới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị ngành Giáo dục và cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn xã vùng khó Đak Trôi.
 

TRẦN DUNG

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.