Hòa thượng Thích Từ Vân tái giữ chức Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 16-9, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ VI (nhiệm kỳ 2022-2027).

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và đại biểu chức sắc, tăng ni, phật tử trong tỉnh đã đến dâng hoa Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên. Ảnh: Thanh Nhật
Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và đại biểu chức sắc, tăng ni, phật tử dâng hoa Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên. Ảnh: Thanh Nhật

Tham dự Đại hội có Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ayun H’Bút, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đinh Ngọc Hải, Phó Giám đốc Sở Nội vụ kiêm Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Hồ Hải Tần, cùng đại diện một số ban, ngành của tỉnh, các ban, ngành chức năng của TP. Pleiku.

Về phía Giáo hội Phật giáo có Hòa thượng Thích Thiện Nhơn-Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật Giáo Việt Nam, cùng một số vị chức sắc trong Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật Giáo Việt Nam... Về phía Giáo hội tại Gia Lai có Hòa thượng Thích Trí Thạnh-thành viên Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật Giáo Việt Nam, Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai; Hòa thượng Thích Từ Vân-Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai; Thượng tọa Thích Tâm Mãn-Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, cùng các đại biểu cao tăng, chức sắc, tăng ni, phật tử trong tỉnh, đại biểu Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp huyện trong tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung (bìa trái) tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: Thanh Nhật
Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung (bìa trái) tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: Thanh Nhật


Đại hội đã đánh giá trong nhiệm kỳ 2017-2022, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai đã chú trọng công tác xây dựng củng cố hệ thống tổ chức trong Ban Trị sự Phật giáo tỉnh và các địa phương trong tỉnh. Đồng thời, lãnh đạo toàn thể chức sắc, tăng ni và phật tử địa phương thực hiện có hiệu quả phương châm “Tốt đời - Đẹp đạo”, sinh hoạt tôn giáo đúng pháp luật và Hiến chương của Giáo hội, thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, tích cực ttham gia các phong trào thi đua yêu nước, cùng các hoạt động từ thiện xã hội, chung sức cùng với đồng bào các dân tộc địa phương phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh...

Thay mặt Trung ương Giáo hội và lãnh đạo tỉnh phát biểu tại đại hội, ngoài việc đánh giá cao và biểu dương thành quả đạt được của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai khoá V (nhiệm kỳ 2017-2022), Hòa  thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thích Thiện Nhơn và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã động viên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh khoá VI nhiệm kỳ 2022-2027 tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, đoàn kết tập hợp tăng ni và phật tử tỉnh nhà phát huy truyền thống đoàn kết yêu nước của Phật giáo Việt Nam, sinh hoạt tôn giáo đúng pháp luật và đường hướng “Đạo pháp, dân tộc và Chủ nghĩa xã hội” mà Hiến chương của Giáo hội đã đề ra, thực hiện tốt phương châm “Đoàn kết, hoà hợp, trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm Giáo hội”. Đồng thời, phát huy những giá trị tốt đẹp về văn hoá và đạo đức, bản chất từ bi và trí tuệ của Đạo Phật, tích cực trong công tác từ thiện và hoạt động an sinh xã hội, các hoạt động phát triển kinh tế-xã hội, góp phần xây dựng  tỉnh nhà và xây dựng Giáo hội ngày càng vững mạnh, xứng đáng là thành viên tích cực của khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam cường thịnh, hội nhập, phát triển...

Đại hội đã công bố quyết định của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật Giáo Việt Nam tặng bằng tuyên dương công đức cho 39 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phật sự nhiệm kỳ 2017-2022 góp phần phát triển bền vững Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Đồng thời, công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 5 tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong các hoạt động phật sự từ năm 2017 đến 2022; công bố quyết định của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tặng bằng khen cho 6 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước và cuộc vận động, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc từ năm 2017 đến 2022.

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh khóa VI nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt tại Đại hội. Ảnh: Thanh Nhật
Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh khóa VI nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt tại Đại hội. Ảnh: Thanh Nhật


Đại hội đã thông qua phương hướng hoạt động của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Gia Lai khóa VI nhiệm kỳ 2022-2027, Đồng thời, Đại hội đã thực hiện các nghi thức theo quy định của Hiến chương Giáo hội Phật Giáo Việt Nam, để chính thức suy tôn Ban Chứng Minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh khoá VI gồm 6 vị và suy cử Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh khoá VI là 60 vị (trong đó gồm 21 vị trong Ban Thường trực Ban Trị sự và 39 vị là Ủy viên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh khoá VI).

Hòa thượng Thích Từ Vân-Ủy viên Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật Giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh khoá V tái giữ chức Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai khoá VI nhiệm kỳ 2022-2027. Đồng thời, Thượng tọa Thích Tâm Mãn-Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tái giữ chức Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh khoá VI nhiệm kỳ 2022-2027.

Dịp này, Ban từ thiện của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã trao tặng 50 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo hiếu học trị giá 75 triệu đồng, chuyển giao cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp nhận và phân bổ.

Trước khi bước vào Đại hội, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và đại biểu chức sắc, tăng ni, phật tử trong tỉnh đã đến dâng hoa Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên và dâng hương tại nơi thờ Bác (Quảng trường Đại Đoàn Kết, TP. Pleiku).

 

THANH NHẬT

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.