Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên: Ia Phí cần tập trung phát triển kinh tế hộ, nỗ lực giảm nghèo bền vững

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 3-6, đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với hệ thống chính trị xã Ia Phí (huyện Chư Păh) về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Cùng dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy và Thường trực Huyện ủy Chư Păh.

Nhiều chuyển biến tích cực

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, Bí thư Đảng ủy xã Ia Phí Trần Quốc Nghị cho biết: Toàn xã có 13 thôn, làng với 1.744 hộ, gần 100% là dân tộc thiểu số. Tính đến cuối năm 2021, thu nhập bình quân đầu người đạt 19 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo chiếm 17,6%, hộ cận nghèo 22,3%. Đảng bộ xã có 20 chi bộ trực thuộc với 180 đảng viên (trong đó có 135 đảng viên là người dân tộc thiểu số).

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên phát biểu tại buổi làm việc với hệ thống chính trị xã Ia Phí. Ảnh: Trần Dung
Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên phát biểu tại buổi làm việc với hệ thống chính trị xã Ia Phí. Ảnh: Trần Dung


6 tháng đầu năm 2022, toàn xã gieo trồng được 1.597 ha cây trồng các loại, đạt 93,5% kế hoạch. Công tác phòng-chống bệnh cho gia súc, gia cầm được quan tâm. Việc kiểm tra, đôn đốc người dân các làng thực hiện quy ước bảo vệ và phát triển rừng, xây dựng kế hoạch trồng rừng sản xuất, trồng cây phân tán năm 2022 được đảm bảo. “Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 6 tháng đầu năm dự ước trên 3,8 tỷ đồng (đạt 43,91% kế hoạch). Đến nay, xã đã hoàn thành 11/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Các lĩnh vực văn hóa-xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác khuyến học, khuyến tài được chú trọng. Công tác an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe người dân được quan tâm”-Bí thư Đảng ủy xã Ia Phí cho biết thêm.

Bên cạnh đó, Ia Phí cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân phát triển kinh tế đi đôi với phòng-chống dịch Covid-19 và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đồng thời, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và giải quyết mọi kiến nghị, bức xúc của Nhân dân. Công tác xây dựng chi bộ có cấp ủy và phát triển đảng viên được quan tâm. Trong 6 tháng đầu năm, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã cử 9 quần chúng ưu tú tham gia lớp nhận thức về Đảng, 6 quần chúng được kết nạp vào Đảng, 6 đảng viên tham gia lớp bồi dưỡng đảng viên mới. Xã thường xuyên rà soát, củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị. Mặt trận và các đoàn thể nâng cao chất lượng hoạt động, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo xã Ia Phí cũng đề cập đến những khó khăn, trở ngại của địa phương trong thời gian qua. Chủ tịch UBND xã Rơ Châm Laoh thông tin: Chuyển dịch cơ cấu sản xuất trong nông nghiệp của xã còn chậm và mang tính tự phát, chưa đảm bảo yếu tố bền vững; chưa áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi. Một bộ phận người dân còn lơ là trong phòng-chống dịch bệnh. Mặt khác, công tác phối hợp giữa các ban ngành, đoàn thể chưa đồng bộ; một số cán bộ, công chức chưa thực hiện tốt quy chế làm việc, tinh thần trách nhiệm trong công việc chưa cao… Ngoài ra, lãnh đạo xã Ia Phí cũng nêu một số kiến nghị tại buổi làm việc như: tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo của xã còn cao; đầu tư xây dựng cầu dân sinh; tạo điều kiện cho thanh niên trong độ tuổi lao động có việc làm tại địa phương; tiếp tục có các chương trình, chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số...

Tập trung cho công tác giảm nghèo

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đánh giá cao công tác lãnh, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ thời gian qua của xã Ia Phí. Tuy nhiên, Bí thư Tỉnh ủy cũng bày tỏ sự băn khoăn khi tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo của xã còn ở mức cao. “Ia Phí là một xã thuần nông nhưng có điều kiện rất tốt về đất đai, thổ nhưỡng và vị trí địa lý. Vậy tại sao dân không thể phát triển kinh tế? Tại sao dân vẫn nghèo? Thậm chí, nhiều gia đình còn khó khăn về nhà ở, thiếu đất sản xuất”-Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên thăm hỏi, trò chuyện cùng hệ thống chính trị làng Kênh (xã Ia Phí). Ảnh: Trần Dung
Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên (thứ 3 từ phải sang) trao đổi với đội ngũ cán bộ ở làng Kênh (xã Ia Phí). Ảnh: Trần Dung



Hiện nay, Ia Phí có tỷ lệ hộ nghèo chiếm 17,6%, hộ cận nghèo 22,3%. Nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo của xã còn cao là do một bộ phận người dân chưa tích cực trong lao động sản xuất để vươn lên mà còn trông chờ, ỷ lại vào các chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Mặt khác, một số cán bộ chưa nhận thức đầy đủ vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác xóa đói giảm nghèo, dẫn đến quá trình triển khai thực hiện còn lúng túng, thiếu đồng bộ. Cùng với đó, thời tiết diễn biến thất thường nên việc sản xuất của bà con cũng không thuận lợi, bệnh hại hoành hành trên một số loại cây trồng đã ảnh hưởng không nhỏ đến kinh tế của người dân.

Trước thực trạng đó, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu địa phương cần tập trung phát triển kinh tế hộ, nỗ lực giảm tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số và chung sức xây dựng nông thôn mới. Theo đó, cả hệ thống chính trị xã Ia Phí phải chung sức tìm ra những giải pháp, cách làm cụ thể để giải quyết những vấn đề đang đặt ra tại địa phương như: giảm nghèo, chuyển đổi cơ cấu cây trồng-vật nuôi nhằm tăng năng suất và giá trị kinh tế. Đặc biệt, mỗi cán bộ phải xuống từng làng, từng gia đình để tuyên truyền, vận động, khắc phục tâm lý tự ti và ỷ lại của một bộ phận người dân.

Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý, xã cần tập trung ngăn chặn tình trạng bỏ học và nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; vận động người dân giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Cùng với đó, xã tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng-chống dịch Covid-19; tiếp tục giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để các thế lực thù địch tác động, lôi kéo, xúi giục. Đặc biệt, Ia Phí cần tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của cả hệ thống chính trị và chất lượng đảng viên; xây dựng và phát huy thật tốt đội ngũ cán bộ, công chức tại chỗ.

Trước đó, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên cùng đoàn công tác đã tham dự buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 5-2022 của Chi bộ làng Kênh. Tại buổi sinh hoạt, sau khi thông qua tình hình thời sự, văn bản mới, Chi bộ làng Kênh đã tập trung đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trong tháng 5 và triển khai nhiệm vụ tháng 6.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên tặng quà cho xã Ia Phí. Ảnh: Trần Dung
Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên (bìa trái) tặng quà cho xã Ia Phí. Ảnh: Trần Dung



Làng Kênh được sáp nhập từ 3 làng khu vực lòng hồ trước đây của thủy điện Ia Ly và được tái định canh, định cư từ năm 1991. Hiện làng thuộc diện đặc biệt khó khăn; có 146 hộ với 100% là đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo chiếm gần 77%. Do đó, vấn đề được tập thể chi bộ quan tâm, thảo luận nhiều trong buổi sinh hoạt là việc đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất để nâng cao đời sống, giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo.
         
Phát biểu tại buổi sinh hoạt, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đề nghị Chi bộ làng Kênh cần tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tiếp tục động viên Nhân dân tích cực lao động sản xuất, nâng cao đời sống nhằm giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo một cách thực chất để xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa. Trong đó, 6 đảng viên trong chi bộ phải gương mẫu đi đầu để bà con noi theo, xây dựng làng Kênh trở thành làng kiểu mẫu ở địa phương. Đồng thời, Chi bộ cần chú trọng công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên mới để thành lập được Chi ủy trong nhiệm kỳ tới. Qua đó, củng cố, phát huy vai trò của tổ chức cơ sở đảng và của hệ thống chính trị ở địa bàn dân cư.

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đã trao tặng 2 phần quà cho làng Kênh và xã Ia Phí.

 

TRẦN DUNG

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.