Cử tri huyện Đak Pơ, Đak Đoa phản ánh nhiều vấn đề

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 6-5, đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai gồm các ông, bà: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đinh Ngọc Quý-Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội; Rơ Châm H′Phik-Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chư Păh đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Tân An (huyện Đak Pơ) và cử tri huyện Đak Đoa trước kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri xã Tân An, huyện Đak Pơ. Ảnh: Ngọc Minh
Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri xã Tân An (huyện Đak Pơ). Ảnh: Ngọc Minh

Tham gia buổi tiếp xúc cử tri xã Tân An có đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo một số sở, ban, ngành; lãnh đạo huyện Đak Pơ và đông đảo cử tri trên địa bàn xã. Tham gia buổi tiếp xúc cử tri huyện Đak Đoa có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh và địa phương.

Tại các buổi tiếp xúc, Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội Đinh Ngọc Quý đã thông tin đến cử tri về dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV. Theo đó, kỳ họp dự kiến khai mạc vào ngày 23-5 và kết thúc vào ngày 17-6-2022. Tại kỳ họp, Quốc hội sẽ thảo luận, cho ý kiến đối với 40 vấn đề, nội dung lớn và tập trung xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước.

Trên tinh thần cởi mở, thẳng thắn, cử tri xã Tân An đã kiến nghị với đại biểu Quốc hội tỉnh một số vấn đề như: quan tâm xây dựng cơ sở sản xuất, nhà máy, xí nghiệp để tạo việc làm cho lao động địa phương; hỗ trợ người dân trong phát triển sản xuất, nhất là cơ chế chính sách gia hạn, giảm lãi suất nguồn vốn vay; giải pháp hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho người dân; bình ổn giá nhiên liệu; đẩy mạnh phòng-chống tham nhũng…

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Ngọc Minh
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại xã Tân An (huyện Đak Pơ). Ảnh: Ngọc Minh


Cử tri huyện Đak Pơ cũng bày tỏ vui mừng khi Trung ương quan tâm đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến quốc lộ 19. Hiện nay, đoạn qua huyện Đak Pơ đang được thi công. Tuy nhiện, trong quá trình thi công đã ảnh hưởng đến việc đi lại, buôn bán kinh doanh của các hộ dân dọc 2 bên đường và việc đầu nối các tuyến đường trong khu dân cư với quốc lộ 19 gặp khó khăn. Vì vậy, đề nghị các ngành, các cấp, đơn vị đẩy nhanh tiến độ. Bên cạnh đó, cần quan tâm hơn nữa việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đường giao thông nội đồng, công trình thủy lợi như xây dựng hệ thống mương cấp nước từ hồ Tầu Dầu, nâng cấp đập nước tại xã Ya Hội.

Tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Đak Đoa, các cử tri đều bày tỏ sự phấn khởi trước những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của cả nước, của tỉnh, huyện trong thời gian qua, đặc biệt là công tác phòng-chống dịch Covid-19. Bên cạnh đó, cử tri huyện Đak Đoa ý kiến, kiến nghị một số nội dung như: đầu tư xây dựng hệ thống kênh mương thủy lợi trên địa bàn nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, thu nhập của người dân; kêu gọi doanh nghiệp đến đầu tư điện gió tại huyện; đầu tư xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn. Mặt khác, một số cử tri bày tỏ sự băn khoăn về dự án sân golf Đak Đoa tạm dừng thi công; việc thi công tuyến quốc lộ 19 ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân và nguy cơ mất an toàn giao thông; tình trạng sốt đất, giá xăng dầu và phân bón liên tục tăng…

Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiếp xúc cử tri huyện Đak Đoa chiều ngày 6-5. Ảnh: Hoành Sơn
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Đak Đoa. Ảnh: Hoành Sơn



Tại các buổi tiếp xúc cử tri, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương đã giải trình, làm rõ một số nội dung liên quan thuộc thẩm quyền. Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến của cử tri 2 huyện. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp ý kiến của cử tri để chuyển đến các bộ, ngành liên quan xem xét giải quyết. Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền của Chính phủ, đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ trình ra kỳ họp sắp tới.

Dịp này, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tặng suất quà cho xã Tân An và tặng 10 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn xã Tân An.

 

NGỌC MINH  - HOÀNH SƠN
 

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.