Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai chúc Tết cơ quan báo chí và các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 25-1, đoàn công tác của tỉnh Gia Lai do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Báo Gia Lai, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh và gia đình các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Trưởng các ban, ngành của tỉnh.
Tại chuyến thăm, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh đã ghi nhận những kết quả mà các cơ quan báo chí đạt được trong thời gian qua, nhất là việc tuyên truyền kịp thời, chính xác về công tác phòng-chống dịch Covid-19, góp phần quan trọng vào việc thực hiện "mục tiêu kép" vừa phát triển kinh tế-xã hội vừa phòng-chống dịch hiệu quả; định hướng thông tin, dư luận xã hội cũng như tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống. 
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (thứ 4 từ trái qua) thăm, chúc Tết Báo Gia Lai. Ảnh: Đinh Yến
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh (thứ 4 từ trái sang) thăm, chúc Tết Báo Gia Lai. Ảnh: Đinh Yến
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị trong thời gian tới, các đơn vị cần tiếp tục phát huy tốt hơn nữa vai trò, nhiệm vụ của mình, nâng cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm với phương châm kịp thời, chính xác, đổi mới để phát triển. Dịp này, đồng chí Huỳnh Thế Mạnh đã gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động của Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, Báo Gia Lai cùng gia đình đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 sum vầy, bình an.
Đối với cơ quan Báo Gia Lai, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh: Năm 2022, Báo Gia Lai kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống (16/3/1947-16/3/2022). Hy vọng với bề dày thành tích, cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Gia Lai tiếp tục kiên định mục tiêu lý tưởng cách mạng, tuyên truyền đảm bảo đúng tôn chỉ, mục đích đề ra và ngày càng đổi mới, phát triển để tờ báo được nhiều bạn đọc đón nhận.
Thay mặt Đảng ủy, Ban Biên tập Báo Gia Lai, nhà báo Huỳnh Kiên-Tổng Biên tập Báo Gia Lai trân trọng cảm ơn Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã quan tâm, dành thời gian đến thăm và chúc Tết đơn vị. Báo Gia Lai sẽ tiếp thu những ý kiến chỉ đạo, tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm, phấn đấu năm 2022 hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thăm, chúc Tết gia đình ông Trần Ngọc Sơn. Ảnh: Đinh Yến
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh (thứ 2 từ phải sang) thăm, chúc Tết gia đình ông Trần Ngọc Sơn-nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Ảnh: Đinh Yến
Cũng trong dịp này, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Huỳnh Thế Mạnh đã đến thăm, tặng quà và chúc Tết các gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh đang sinh sống trên địa bàn TP. Pleiku. Đoàn đã thăm, tặng quà gia đình các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy gồm: Phạm Tu, gia đình ông Trần Ngọc Sơn, gia đình ông Phan Xuân Trường; ông Lê Phan Lương. Đoàn cũng đến thăm gia đình nguyên Phó Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh Chử Anh Đào, nguyên Trưởng ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh Hoàng Cao Vân.
Tại các gia đình đến thăm, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thăm hỏi tình hình sức khỏe, cuộc sống, sinh hoạt của các gia đình, mong muốn mỗi gia đình tiếp tục phát huy truyền thống, động viên con cháu tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, xây dựng cuộc sống mới, góp phần làm cho quê hương ngày càng phát triển, giàu đẹp.
ĐINH YẾN

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.