Gia Lai khẩn trương ứng phó với tình hình mưa lũ ngập lụt nhiều nơi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Mưa lớn trong những ngày qua tại khu vực Đông Nam tỉnh Gia Lai đã làm mực nước trên sông Ba và sông Ayun dâng cao. Hàng chục người dân ở khu vực trũng thấp ven sông bị cô lập trong biển nước. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã kịp thời triển khai phương tiện giải cứu người dân và tài sản. 
Ông Đặng Xuân Toàn-Phó Chủ tịch UBND thị xã Ayun Pa-cho biết: Khoảng 9 giờ ngày 30-11, UBND thị xã nhận được tin báo về việc nước lũ làm cho 14 người dân bị mắc kẹt tại khu vực sản xuất tổ 9, phường Đoàn Kết. Đây là địa điểm được xem là “rốn lũ” vì thường xuyên bị cô lập mỗi khi mưa lớn. Sau cơn mưa kéo dài trong khoảng 3-4 ngày, nước lũ trên sông Ayun và sông Ba dâng cao gây ngập nhiều diện tích rau màu, chòi rẫy nơi nhiều hộ dân trú tạm để sản xuất. Nhiều người đã kịp thời sơ tán từ ngày 29-11 khi tuyến đường bộ đến khu vực này bắt đầu bị nước ngập và chia cắt. 
Đêm 29-11 và rạng sáng 30-11, nước lũ từ nhiều nơi đổ về dâng cao đột ngột khiến 14 người dân bị kẹt lại giữa mênh mông biển nước, không thể tự thoát ra ngoài. Sau khi nắm thông tin, UBND thị xã Ayun Pa đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự, Công an thị xã Ayun Pa phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) và Đội Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Ayun Pa triển khai công tác ứng cứu. Các lực lượng sử dụng thuyền, ca nô băng qua biển nước tiếp cận khu vực, đồng thời liên lạc với người dân bị mắc kẹt để lên phương án cứu hộ an toàn.
Nhiều diện tích rau màu của người dân đã ngập chìm trong nước lũ. Ảnh: Lê Văn Ngọc
Nhiều diện tích rau màu của người dân đã ngập chìm trong nước lũ. Ảnh: Lê Văn Ngọc
Trung tá Đậu Văn Huy-Phó Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ-thông tin: “Chúng tôi đã cử hơn 30 cán bộ, chiến sĩ và đưa ca nô tiếp cận địa điểm người dân bị cô lập. Nước liên tục dâng cao nên nếu không sơ tán người kịp thời sẽ rất nguy hiểm. Các lực lượng liên lạc và hướng dẫn người dân tìm vị trí cao như nóc nhà, thân cây để trú tạm, giữ bình tĩnh, chờ chúng tôi tiếp cận để đưa ra nơi an toàn. Khá nhiều khó khăn vì địa hình không bằng phẳng, nhiều dây điện, cây cối và tường rào chìm trong lòng nước lũ chảy xiết gây cản trở thuyền, ca nô tiếp cận khu vực. Chúng tôi phải sử dụng cả phương tiện thô sơ và phương tiện chuyên dụng để tiến hành cứu người bị nạn”. 
Đến khoảng 12 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã đưa toàn bộ 14 người bị mắc kẹt đến địa điểm an toàn. Phấn khởi vì được cứu hộ kịp thời, bà La Thị Giàu (tổ 9, phường Đoàn Kết) bày tỏ: “Chúng tôi nán ở lại để bảo vệ tài sản. Không ngờ đến đêm, nước lên nhanh quá, ngập gần đến căn chòi. Rất may, lực lượng Công an, bộ đội và chính quyền địa phương kịp thời ứng cứu chúng tôi thoát ra an toàn”. 
Lực lượng chức năng đưa ca nô cứu hộ giải cứu 14 người dân ở thị xã Ayun Pa. Ảnh: Lê Văn Ngọc
Lực lượng chức năng đưa ca nô cứu hộ giải cứu 14 người dân ở thị xã Ayun Pa. Ảnh: Lê Văn Ngọc
Ông Lường Văn Duyên (tổ 9, phường Đoàn Kết) cũng chia sẻ: “Mọi người lo nhất là đầu nguồn xả lũ nên buộc phải cầu cứu lực lượng cứu hộ. Hiện tại, người đã an toàn nhưng gia đình tôi vẫn còn một lượng lớn gia cầm, phân bón và vật dụng trong đó. Nếu nước dâng lên nữa thì khả năng sẽ bị ngập, thiệt hại tài sản. Rau màu đã ngập mấy hôm nay rồi. Một số hộ dân trồng hoa trong đó chưa kịp thu hoạch khó tránh bị mất trắng”. Trao đổi với P.V, ông Đặng Xuân Toàn cho biết thêm: “Những người bị mắc kẹt đã được đưa đến nơi an toàn. Chúng tôi đang tiếp tục sơ tán tài sản đến nơi cao ráo để giảm thiểu thiệt hại cho người dân. Ủy ban nhân dân thị xã cũng chỉ đạo các xã, phường rà soát những nơi có nguy cơ cao và cảnh báo người dân trước tình hình nước lũ đang lên nhanh”. 
Người dân bị mắc kẹt đã được đưa lên bờ an toàn. Ảnh: Lê Văn Ngọc
Người dân bị mắc kẹt đã được đưa lên bờ an toàn. Ảnh: Lê Văn Ngọc
Trong khi đó, ông Huỳnh Văn Trường-Chủ tịch UBND huyện Ia Pa-cho biết: Trên địa bàn có 3 xã bị ngập lụt gồm: Ia Trôk, Ia Broăi và Ia Tul với hàng chục người bị cô lập. Hiện các lực lượng chức năng đã đưa được hơn 20 người đến khu vực an toàn. Ban Chỉ huy Quân sự huyện đang tiếp tục dùng xuống máy rà soát, hỗ trợ những người dân còn bị mắc kẹt trong vùng bị nước cô lập. 
Tại huyện Krông Pa, Chủ tịch UBND huyện Hồ Văn Thảo cũng cho biết: Các lực lượng chức năng đã giải cứu thành công 15 người dân nằm trong khu vực nguy hiểm do mưa lũ. Đây là những người ở tỉnh Bình Định lên khu vực bãi cồn trên sông Ba (thuộc địa phận xã Chư Gu và Chư Drăng) thuê đất trồng dưa. Ủy ban nhân dân huyện đã huy động 4 xuồng máy ra giải cứu người dân đến khu vực an toàn.
LÊ VĂN NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.