Công đoàn ngành Giáo dục Gia Lai đồng hành cùng giáo viên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Lời Tòa soạn: Dịch Covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của cán bộ, giáo viên, nhân viên và người lao động trong toàn ngành Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Gia Lai. Trước tình hình đó, Công đoàn ngành đã luôn đồng hành, chăm lo cho đội ngũ bằng nhiều hoạt động hiệu quả, thiết thực. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã có cuộc trao đổi với ông Thái Văn Hùng-Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh xung quanh vấn đề này.

* P.V: Trước khó khăn chung do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh đã triển khai những hoạt động nào để đồng hành và chia sẻ với đoàn viên, người lao động, thưa ông?
 

Ông Thái Văn Hùng. Ảnh: Mộc Trà
Ông Thái Văn Hùng. Ảnh: Mộc Trà

- Ông THÁI VĂN HÙNG: Công đoàn ngành Giáo dục đang quản lý 57 Công đoàn cơ sở (CĐCS) trên địa bàn 17 huyện, thị xã, thành phố; trong đó có 1 CĐCS cơ quan hành chính, 49 cơ sở giáo dục công lập, 2 cơ sở giáo dục tự chủ kinh phí hoạt động, 1 doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, 4 trường phổ thông tư thục. Tổng số đoàn viên, người lao động là 3.079 người.

Trong 2 năm qua, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến công việc và đời sống của đoàn viên, lao động, nhất là đối với 357 người làm việc tại các cơ sở giáo dục tự chủ kinh phí hoạt động, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và trường phổ thông tư thục. Có trường tư thục phải chậm lương, nợ lương, bảo hiểm xã hội trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Ngoài ra, trong đợt dịch lần thứ 4, toàn ngành có 89 đoàn viên, người lao động thuộc diện F0, F1 phải cách ly y tế tập trung; hơn 400 F2 cách ly tại nhà.

Từ kinh phí hoạt động năm 2021 và nguồn tiết kiệm chi, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh đã trích hơn 42 triệu đồng để thăm hỏi, động viên đoàn viên, lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19. Trong đó, xét hỗ trợ 11,5 triệu đồng cho 8 trường hợp F0, F1 cách ly tập trung có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; các CĐCS hỗ trợ cho đoàn viên, lao động khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch hơn 30 triệu đồng. Công đoàn ngành còn hướng dẫn CĐCS doanh nghiệp và các trường tư thục làm hồ sơ nhận các gói hỗ trợ của Chính phủ đối với đoàn viên, lao động ngừng việc, nghỉ việc do dịch Covid-19. Bên cạnh đó, các CĐCS đã tổ chức những hoạt động văn hóa-văn nghệ, thể dục thể thao trong đoàn viên, lao động phù hợp với giãn cách xã hội và yêu cầu phòng-chống dịch; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, lao động; chuyển trọng tâm hoạt động Công đoàn sang thăm hỏi, hỗ trợ, động viên đoàn viên, lao động gặp khó khăn bởi dịch bệnh.

Đoàn viên, người lao động ngành Giáo dục cũng đã ủng hộ Quỹ vắc xin Covid-19 hơn 146 triệu đồng; ủng hộ công nhân lao động gặp khó khăn trong đợt dịch thứ 4 hơn 152 triệu đồng; ủng hộ nhu yếu phẩm cho các tỉnh phía Nam chống dịch 22 triệu đồng; Chương trình “Sóng và máy tính cho em” hơn 221 triệu đồng… Ngoài ra, hàng chục lượt đoàn viên, lao động đã đăng ký phục vụ tại các trung tâm cách ly và tham gia hiến máu tình nguyện với 412 lượt người.

* P.V: Ông có thể cho biết, ngoài chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, Công đoàn ngành còn hỗ trợ cán bộ, nhà giáo, người lao động như thế nào trong công tác chuyên môn?

- Ông THÁI VĂN HÙNG: Công đoàn ngành chỉ đạo các CĐCS phối hợp với nhà trường tổ chức tập huấn dạy học trực tuyến cho đoàn viên giáo viên; các tổ Công đoàn hỗ trợ giáo viên dạy học trực tuyến hiệu quả. Đến nay, 100% giáo viên đều dạy học trực tuyến thành thạo. Các giáo viên cũng không ngừng tự học, tự bồi dưỡng về dạy học trực tuyến, quản lý học sinh, kiểm tra, đánh giá, kết nối với cha mẹ học sinh khi dạy học qua internet; đồng thời tham gia bồi dưỡng chuyên môn để triển khai hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Mặt khác, các CĐCS cũng đã xác nhận cho đoàn viên giáo viên vay tín chấp ngân hàng để mua các trang-thiết bị dạy học trực tuyến trong thời gian dịch bệnh phức tạp, học sinh chưa thể tới trường.

Công đoàn cơ sở Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (huyện Chư Păh) thăm, hỗ trợ nhu yếu phẩm cho khu cách ly tập trung phòng-chống dịch Covid-19. Ảnh: Mộc Trà
Công đoàn cơ sở Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (huyện Chư Păh) thăm, hỗ trợ nhu yếu phẩm cho khu cách ly tập trung phòng-chống dịch Covid-19. Ảnh: Mộc Trà


* P.V: Thời gian đến, Công đoàn ngành sẽ có những giải pháp gì để làm tốt công tác chăm lo đời sống cũng như bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động, thưa ông?

- Ông THÁI VĂN HÙNG: Công đoàn ngành sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động đoàn viên, lao động thực hiện tốt các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19; đồng thời chung tay tuyên truyền học sinh, phụ huynh và người dân nâng cao ý thức phòng-chống dịch bệnh. Cùng với đó, tiếp tục duy trì dạy học trực tiếp ở vùng xanh, dạy học trực tuyến ở vùng dịch và kết hợp cả 2 hình thức dạy học phù hợp với tình hình dịch bệnh; tăng cường ôn tập và dạy học đảm bảo chương trình, thời gian năm học khi học trực tiếp.

Ngoài ra, Công đoàn ngành còn tăng cường giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với đoàn viên, lao động đúng, đủ, kịp thời; phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo giám sát việc phân công lao động, tính tăng giờ, trả tiền tăng giờ cho giáo viên trong trường hợp phải dạy tăng giờ vượt quy định vì thiếu giáo viên. Bên cạnh đó, thường xuyên động viên, thăm hỏi, hỗ trợ đoàn viên, lao động khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh; đoàn viên, lao động bị bệnh hiểm nghèo; hỗ trợ đoàn viên, lao động khó khăn về nhà ở. Đồng thời, hỗ trợ cho đoàn viên, lao động nhân dịp lễ, Tết; tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao theo nhóm ở CĐCS phù hợp với tình hình dịch bệnh, thích ứng với điều kiện bình thường mới…

* P.V: Xin cảm ơn ông!

 

 MỘC TRÀ (thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.