Gia Lai: Mưa lớn gây ngập lụt nhiều nơi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 8, từ tối 16 đến sáng 17-10, trên địa bàn TP. Pleiku và một số nơi trong tỉnh Gia Lai có mưa to gây ngập cục bộ. Lực lượng chức năng của tỉnh đã nhanh chóng hỗ trợ di dời người dân và tài sản ra khỏi khu vực bị ngâp lụt, đồng thời khơi thông dòng chảy một số điểm nghẽn ở các con suối trên địa bàn.

Ngập cục bộ trong TP. Pleiku
Tại hẻm 11 Nguyễn Viết Xuân (phường Hội Phú), nước từ suối Hội Phú tràn bờ gây ngập nhiều nhà dân. Chị Nguyễn Thị Ánh Đào (trú tại tổ 1, hẻm 11 Nguyễn Viết Xuân) bần thần: “Nhà tôi chuyên làm bún. Nước tràn vào nhanh quá, không kịp dọn gạo lên cao nên bị ngập hư hết mấy tạ gạo rồi. Một cái mô tơ để xay gạo cũng bị nước ngập gây chập điện và cháy luôn rồi, tốn mất mấy chục triệu. Từ nhỏ đến giờ tôi mới chứng kiến trận ngập nặng như này”.
Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ (PCCC-CNCH) (Công an tỉnh) đã điều động 8 cán bộ, chiến sĩ và 1 xe cứu nạn, cứu hộ đến hiện trường tổ chức hỗ trợ người dân bị mắc kẹt tại hẻm 11 Nguyễn Viết Xuân đến nơi an toàn. Trung tá Nguyễn Văn Tám-Đội trưởng Đội Chữa cháy-Cứu nạn cứu hộ, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH-thông tin: “Chúng tôi đã đưa 2 người dân bị mắc kẹt ra khỏi vùng ngập lụt. Song song với đó, chúng tôi triển khai khơi thông dòng chảy tại cống nước ở tổ này. Sau đó, nước thoát nhanh hơn và khu vực đó đã hết ngập rồi”.
Lực lượng Công an tổ chức di dời người dân ở hẻm 11, đường Nguyễn Viết Xuân. Ảnh: Văn Tám
Lực lượng Công an tổ chức di dời người dân ở hẻm 11, đường Nguyễn Viết Xuân. Ảnh: Văn Tám
Tương tự, tại hẻm 109 đường Tạ Quang Bửu (phường Hoa Lư), nước suối Hội Phú cuồn cuộn chảy về khiến quán câu cá 7 Dũng ngập sâu trong nước, một mái che trên cổng chính cùng một dãy nhà ngói bị gãy, đổ. 
Quán câu cá 7 Dũng ngập sâu trong nước. Ảnh: Thiên Di
Quán câu cá 7 Dũng (đường Tạ Quang Bửu, TP. Pleiku) ngập sâu trong nước. Ảnh: Thiên Di
Nước mưa tràn vào nhà dân ven suối Hội Phú. Ảnh: Thiên Di
Nước mưa tràn vào nhà dân ven suối Hội Phú. 

Theo ghi nhận, từ hẻm 435 đến hẻm 441 đường Lý Thái Tổ cũng bị ngập nặng. Nguyên nhân là do nước mưa chảy với lưu lượng lớn khiến một cống nước ở trên con đường này không kịp thoát nên gây ngập một số nhà dân.

Một đoạn đường Lý Thái Tổ (TP. Pleiku) ngập nặng do mưa lớn-ảnh CTV Nhân Kiệt
Một đoạn đường Lý Thái Tổ (TP. Pleiku) ngập nặng do mưa lớn. Ảnh: Nhân Kiệt
Nước tràn vào nhà ông Phạm Văn Biết (437 Lý Thái Tổ). Ảnh: Nhân Kiệt
Nước tràn vào nhà ông Phạm Văn Biết (số 437 Lý Thái Tổ). Ảnh: Nhân Kiệt
Trao đổi với phóng viên, ông Đỗ Việt Hưng-Chủ tịch UBND TP. Pleiku-cho biết: “Do mưa lớn, tại một số khu vực như: Bệnh viện Đại học Y dược Hoàng Anh Gia Lai (đường Lê Duẩn), đường Tạ Quang Bửu, đường Lê Thánh Tôn và dọc suối Hội Phú bị ngập cục bộ. Lãnh đạo thành phố đã cử lực lượng phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh) tổ chức di tản một số hộ dân và khơi thông dòng chảy. Đến trưa nay, cơ bản nước lụt ở các khu vực đã hết ngập lụt. Ngoài ra, tại số nhà 19 và 27 đường Triệu Quang Phục (phường Phù Đổng) bị sập tường và sạt lở đất. Lực lượng dân quân phường Phù Đổng đã tổ chức dọn dẹp giúp người dân. Hiện, chúng tôi đã chỉ đạo Phòng Quản lý Đô thị thống kê thiệt hại do mưa gây ra”.
Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh tổ chức di tản một số hộ dân bị ngập lụt tại hẻm 11 Nguyễn Viết Xuân (TP. Pleiku). Ảnh: Văn Tám
Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh tổ chức di tản một số hộ dân bị ngập lụt tại hẻm 11 Nguyễn Viết Xuân (TP. Pleiku). Ảnh: Văn Tám
Nhiều ngầm tràn bị ngập, người dân không thể đi qua 
Theo thông tin của Văn phòng Thường trực (Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh) từ 7 giờ ngày 16 đến 7 giờ ngày 17-10, lượng mưa trên địa bàn tỉnh phổ biến từ 40-100mm.
Cũng theo báo cáo của nhanh của Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Kông Chro, mưa lớn, kéo dài đã gây ngập một số ngầm tràn trên địa bàn huyện. Cụ thể, tại ngập 2 ngầm tràn đường vào làng Brang, đường vào làng Tbưng (xã Đak Pling); ngầm tràn đường vào làng Vẻh (xã Chư Krêy); ngầm tràn đường vào làng Tờ Cắt (xã Đak Kơ Ning); 3 ngầm tràn tại (xã Đak Pơ Pho); ngầm tràn làng Kia 1 (xã An Trung); ngập các đập tràn tại các điểm làng Hle Hlang (xã Yang Trung); đập tràn làng Huynh Đak (xã Kông Yang); đập tràn vào thôn 8 (xã Chơ Long); bị chia cắt 3 điểm làng Hngã (cũ), Kun 2 (cũ) và Ya Ma-Hòa Bình (xã Yang Nam); ngập ngầm tràn đường đi xã Đak Tơ Pang (thị trấn Kông Chro); ngập ngầm tràn đường làng Kpỏh (xã Sró); ngập các ngầm tràn qua làng Kpiêu, tràn qua làng Kông, tràn qua làng Groi cũ (xã Đak Tơ Pang) và làm sạt lở đường liên xã Đak Tơ Pang-Kông Yang. 
Nước lớn chảy qua ngầm trần tại xã Yang Nam, huyện Kông Chro. Ảnh: Lê Nam
Nước lớn chảy qua ngầm trần tại xã Yang Nam, huyện Kông Chro. Ảnh: Lê Nam
Hiện tại, các xã đã bố trí lực lượng canh gác tại các điểm bị ngập, không cho người dân qua lại để đảm bảo an toàn. Đồng thời, UBND huyện Kông Chro đã chỉ đạo các thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện kiểm tra địa bàn phụ trách và kịp thời xử ký các tình huống phát sinh. Đến thời điểm hiện tại chưa có thiệt hại.
Nước lớn chảy tràn qua ngầm tràn thôn Mơ Năng 2, xã Kim Tân, huyện Ia Pa. Ảnh: Lê Nam
Nước lớn chảy tràn qua ngầm tràn thôn Mơ Năng 2, xã Kim Tân, huyện Ia Pa. Ảnh: Lê Nam
Lực lượng chức năng xã Kim Tân, huyện Ia Pa trực tại các điểm nước lớn tràn qua ngầm tràn không để người dân qua lại rất nguy hiểm
Lực lượng chức năng xã Kim Tân, huyện Ia Pa trực tại các điểm nước lớn tràn qua ngầm tràn không để người dân qua lại, tránh nguy hiểm. Ảnh: Lê Nam
Một số diện tích mì của người dân tại làng Đê Tar, xã Kon Chiêng. Ảnh: Lê Nam
Một số diện tích mì của người dân tại làng Đê Tar, xã Kon Chiêng, huyện Mang Yang bị ngập trong nước lũ. Ảnh: Lê Nam
Ngoài ra, một số ngầm tràn trên địa bàn huyện Đức Cơ, Mang Yang, Ia Pa cũng bị nước lớn chảy qua gây khó khăn cho việc đi lại của người dân.  Hiện tại, các địa phương cũng đã bố trí lực lượng túc trực để cảnh báo giao thông, không cho người dân đi qua khu vực này tránh nguy hiểm đến tính mạng.
Nước lũ chảy mạnh qua cầu tràn làng Ngol (xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ). Ảnh người dân cung cấp
Nước lũ chảy mạnh qua cầu tràn làng Ngol (xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ). Ảnh người dân cung cấp
Dự báo 24 giờ tới tỉnh Gia Lai chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng thấp trên khu vực phía Bắc của Nam Trung Bộ di chuyển chậm về phía Tây, thời tiết có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên sườn dốc, ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông tại các huyện: Kbang, Đak Pơ, Kông Chro, Ia Pa, Chư Prông, Phú Thiện, thị xã An Khê.
NHÓM PHÓNG VIÊN

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.