Cơ hội học tập từ chuyển đổi số

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trước tình hình dịch Covid-19 kéo dài, mọi người buộc phải xem việc học tập, hội họp online là “một phần tất yếu của cuộc sống”. Khoảng thời gian chờ đợi dịch bệnh lắng xuống cần thiết cho việc ứng dụng công nghệ số vào tổ chức các hoạt động.
Hiện nay, học sinh “vùng xanh” đã trở lại trường, số còn lại phải học online. Từ những bỡ ngỡ ban đầu, thầy và trò dần quen với công nghệ để có thể duy trì không khí học tập, đảm bảo nội dung chương trình. Một số phụ huynh lúc đầu phản đối việc học online, nay phải thay đổi quan điểm. Các cơ quan, công sở, doanh nghiệp cũng nhanh chóng thiết lập kết nối giữa cán bộ, nhân viên, phòng ban thông qua phòng họp trực tuyến trên các nền tảng như: Google Meet, Zoom, eMeeting… Cũng như bao cuộc họp trước đó, chỉ khác nhau cái bắt tay thân mật (mà giờ trở thành “không thiết yếu”), hầu như mọi hoạt động đều chuyển trạng thái và tất nhiên không thể thiếu sự hỗ trợ của công nghệ số. Việc học lái xe của người dân hay giới thiệu sách của Thư viện tỉnh đều… online! Với tâm thế không để mình tụt hậu, bị “tâm lý sức ì” trong thời gian giãn cách, một người bạn cho hay anh tham gia khóa học từ xa về phát triển bản thân và cảm thấy rất hài lòng. Rõ ràng là trong “nguy” có “cơ”. Thậm chí, những người trước nay “mù công nghệ” cũng phải mày mò, nỗ lực làm việc, học tập, tham gia hội họp trực tuyến nếu không muốn mất đi sự kết nối với mọi người xung quanh.
Lớp tập huấn trực tuyến về “Nâng cao nghiệp vụ xây dựng chương trình nghệ thuật quần chúng năm 2021” do Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San tổ chức. Ảnh: Phương Duyên
Lớp tập huấn trực tuyến về “Nâng cao nghiệp vụ xây dựng chương trình nghệ thuật quần chúng năm 2021” do Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San tổ chức. Ảnh: Phương Duyên
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Công văn số 1362/UBND-KGVX về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021 (từ ngày 1 đến 7-10) với chủ đề “Chuyển đổi số và cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người trong bối cảnh đại dịch Covid-19”. Đây là chủ đề hết sức thiết thực, kịp thời trong tình hình hiện nay. Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021 có nội dung đẩy mạnh và đổi mới các hoạt động thông tin, tuyên truyền về tầm quan trọng và vai trò của chuyển đổi số trong việc cung ứng cơ hội học tập suốt đời cho mọi người trong bối cảnh giãn cách xã hội. Bên cạnh đó là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong tổ chức dạy, học và hoạt động thư viện trong các cơ sở giáo dục; mở các lớp học, khóa học trực tuyến miễn phí hoặc phí thấp cho trẻ em và người lớn, trong đó lồng ghép các nội dung học tập phù hợp với từng nhóm đối tượng người học thông qua các phần mềm trực tuyến… Có thể thấy, từ khi thực hiện giãn cách xã hội, nhất là trong khoảng thời gian TP. Pleiku áp dụng Chỉ thị 16 cách đây gần 1 tháng, công nghệ số đã chứng minh vai trò và phát huy hiệu quả rõ rệt trong cuộc sống. Đặc biệt, trước nhu cầu học tập, hội họp trực tuyến tăng lên, đi kèm với đó là những rắc rối về công nghệ thông tin phát sinh khiến không ít người lúng túng và đã có một nhóm kỹ thuật viên công nghệ ra mắt “Đội phản ứng nhanh IT” tại TP. Pleiku để hỗ trợ từ xa, miễn phí khi có sự cố lỗi máy tính trong toàn tỉnh!  
Đáng chú ý, tỉnh ta còn khuyến khích các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ phối hợp, tài trợ cho các tổ chức, cơ sở giáo dục triển khai các lớp tập huấn, hướng dẫn về kỹ năng tìm kiếm, khai thác, sử dụng thông tin trên mạng internet một cách an toàn, hiệu quả cho học sinh, sinh viên, phụ huynh, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn; xây dựng và phát triển các ứng dụng, trò chơi… miễn phí có tính giáo dục, giải trí lành mạnh, qua đó, tạo sân chơi hữu ích cho trẻ em, học sinh và sinh viên. Đây có lẽ là điều được phụ huynh mong chờ nhằm khỏa lấp nỗi lo lắng con em mình “lang thang” trên mạng với không ít thông tin độc hại chực chờ, chưa được kiểm soát. 
Cùng với những hướng dẫn trên, UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương duy trì hoạt động học tập suốt đời thông qua các hoạt động tổ chức lớp học, tập huấn, hội thảo, giao lưu với các nội dung, hình thức học tập phong phú, thiết thực thuộc nhiều lĩnh vực trong đời sống xã hội, đặc biệt là các chương trình giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng sử dụng công nghệ hiện đại trong cuộc sống và công việc của người dân; khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, học viên, sinh viên không ngừng học tập nâng cao trình độ học vấn, trình độ chuyên môn nghiệp vụ… 
 Học tập là việc suốt đời và không nên trì hoãn vì bất cứ lý do gì, dù là trong hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh như hiện nay. Nỗ lực tìm kiếm tri thức, làm mới mình, tìm kiếm cơ hội phát triển bản thân với sự hỗ trợ của công nghệ số là điều tất yếu. Để đi vào guồng một cách đồng bộ, ngoài tinh thần tiên phong của các doanh nghiệp công nghệ, bản thân mỗi người cũng phải sẵn sàng tư duy “mở” để đón nhận những đổi thay và thích ứng trong tình hình mới. 
PHƯƠNG DUYÊN

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.