Pleiku: Nhiều khu chợ đông đúc trong buổi sáng đầu tiên thực hiện Chỉ thị 16

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, tỉnh Gia Lai đã quyết định thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên phạm vi toàn TP. Pleiku kể từ 0 giờ ngày 28-8. Theo ghi nhận của P.V Báo Gia Lai điện tử, trong buổi sáng đầu tiên áp dụng Chỉ thị 16, tại nhiều khu chợ vẫn đông đúc người dân đến mua thực phẩm khiến việc giãn cách khó đảm bảo.

Chủ tịch UBND TP. Pleiku Nguyễn Hữu Quế kiểm tra thực tế tình hình thực hiện các quy định phòng-chống dịch tại Trung tâm Thương mại TP. Pleiku vào sáng 28-8. Ảnh: Hồng Thi
Chủ tịch UBND TP. Pleiku Nguyễn Hữu Quế kiểm tra thực tế tình hình thực hiện các quy định phòng-chống dịch tại Trung tâm Thương mại Pleiku vào sáng 28-8. Ảnh: Hồng Thi

 
Mặc dù đã được ngành chức năng khuyến cáo là sẽ không thiếu hàng hóa thiết yếu nhưng do tâm lý lo lắng, không ít người dân đã ra đường để đi mua hàng hóa, nhu yếu phẩm. Theo quan sát của P.V, tại nhiều khu chợ dân sinh trên địa bàn thành phố như: Yên Thế, Biển Hồ, Hoa Lư, Phù Đổng, Bà Định… lượng thịt, cá, trứng, rau xanh, thực phẩm khô… được tiêu thụ rất nhanh mặc dù nguồn cung tương đối dồi dào. Thậm chí, nhiều tiểu thương còn cho hay, họ đã tăng gấp đôi số lượng hàng so với ngày bình thường để đáp ứng đủ nhu cầu của người tiêu dùng.

Trung tâm Thương mại TP. Pleiku (khu vực đối diện đường Nguyễn Thiện Thuật) đông nghẹt người vào sáng sớm. Ảnh: Đức Thụy
Trung tâm Thương mại Pleiku (khu vực đối diện đường Nguyễn Thiện Thuật) đông nghẹt người vào sáng sớm. Ảnh: Đức Thụy



Đa phần người dân lý giải, họ tranh thủ mua lương thực, thực phẩm về cất trữ cho gia đình nhằm hạn chế đi lại trong những ngày giãn cách theo Chỉ thị 16. “Gia đình tôi khá đông người nên việc chuẩn bị thực phẩm trong những ngày giãn cách là rất cần thiết. Hôm nay đi chợ tôi mua nhiều hơn thường ngày để cả gia đình sử dụng trong 1-2 tuần; phần nữa tôi cũng đỡ phải ra ngoài vào những ngày tới”-chị Trần Thị Minh Nguyệt (tổ 4, phường Yên Thế) chia sẻ.

Chưa đến 8 giờ sáng, nhiều quầy rau củ tại các chợ đã tiêu thụ hết hàng. Ảnh: Hồng Thi
Chưa đến 8 giờ sáng ngày 28-8, nhiều quầy rau củ tại nhiều chợ đã tiêu thụ hết hàng. Ảnh: Hồng Thi


Chị Trần Thị Thảo (tổ 4, phường Phù Đổng) thì cho hay: “Để đảm bảo thực hiện theo quy định của Chỉ thị 16 là hạn chế đi ra ngoài đường và không tụ tập đông người, sáng nay tôi đi chợ sớm mua thêm thực phẩm về trữ tủ lạnh để nấu nướng trong những ngày tới. Các mặt hàng thực phẩm tươi sống, rau củ quả ở chợ cũng rất đa dạng và không có tình trạng đội giá”.

Một số người khác cũng lý giải rằng, do đến đêm muộn ngày 27-8 mới biết UBND tỉnh Gia Lai có Công điện số 20/CĐ-UBND về việc Pleiku từ 0 giờ ngày 28-8 thực hiện giãn cách xã hội trên phạm vi toàn thành phố nên họ chưa có sự chuẩn bị về thực phẩm. Hai tay lỉnh kỉnh xách hàng ra khỏi chợ Hoa Lư, bà Đinh Thị Lợi (tổ 4, phường Hoa Lư) bày tỏ: “Thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 từ 0 giờ đêm nhưng sáng nay tôi mới hay tin. Nhà đang hết thức ăn nên tôi tranh thủ ra chợ sớm lúc mọi người chưa đến đông để tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh. Nhà gần chợ nên tôi cũng không mua nhiều, chỉ mua một số thứ thiết yếu để dùng trong 1 tuần”.

 

 Chợ Hoa Lư “đông như chợ Tết” trong sáng sớm 28-8. Ảnh: Hồng Thi
Chợ Hoa Lư “đông như chợ Tết” trong sáng sớm 28-8. Ảnh: Hồng Thi


Tại Trung tâm Thương mại Pleiku, lượng người đến mua hàng khá đông vào sáng sớm, sau đó dần “hạ nhiệt”. Tiểu thương bày bán thịt, cá, rau củ dọc đoạn đường vào chợ (mặt phía đường Hoàng Văn Thụ-Nguyễn Thiện Thuật) khiến khu vực này trở nên đông đúc người vào ra. Riêng khu vực cổng chính mặt đường Trần Phú có phần ít người hơn. Dưới sự nhắc nhở của các thành viên Ban Quản lý Trung tâm, tất cả người bán và người mua đều tuân thủ khoảng cách ở mức tương đối và đeo khẩu trang đầy đủ. Ngoài ra, Ban Quản lý cũng tổ chức cho tiểu thương tiến hành giăng tấm ni lông trước các quầy hàng, dọc theo lối dẫn vào chợ để hạn chế giọt bắn và tạo khoảng cách nhất định giữa người bán và người mua.

Ban Quản lý Trung tâm Thương mại TP. Pleiku hướng dẫn tiểu thương giăng bạt ni lông trước quầy hàng để hạn chế giọt bắn và tạo khoảng cách nhất định giữa người bán và người mua. Ảnh: Hồng Thi
Ban Quản lý Trung tâm Thương mại Pleiku hướng dẫn tiểu thương giăng bạt ni lông trước quầy hàng để hạn chế giọt bắn và tạo khoảng cách nhất định giữa người bán và người mua. Ảnh: Hồng Thi


Bà Nguyễn Thị Mười-tiểu thương bán rau tại Trung tâm Thương mại Pleiku-phấn khởi nói: “Trong buổi sáng đầu tiên thực hiện Chỉ thị 16, bà con đến mua hàng tại đây cũng không đông lắm. Tiểu thương chúng tôi cũng chuẩn bị đầy đủ hàng hóa thiết yếu để bán với giá cả ổn định như ngày thường; đồng thời tuân thủ nghiêm quy định 5K. Đặc biệt, việc giăng bạt ni lông trước các quầy hàng là việc làm hết sức thiết thực, giúp chúng tôi yên tâm buôn bán hơn”.

Một góc chợ xã Biển Hồ trong buổi sáng đầu tiên thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Ảnh: Trần Dung
Một góc chợ xã Biển Hồ trong buổi sáng đầu tiên thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Ảnh: Trần Dung


Tuy nhiên, tại không ít khu chợ, tình trạng người dân đổ xô mua bán, không tuân thủ khoảng cách theo quy định về phòng-chống dịch vẫn còn xảy ra. Tại khu vực chợ Yên Thế và chợ xã Biển Hồ, nhiều tiểu thương còn bày bán tràn ra vỉa hè, thu hút khá đông khách tới mua hàng. Tương tự, tại chợ Hoa Lư, các sạp bán thịt, cá, rau củ quả, hàng khô… cũng không kém phần đông đúc. Khi thành viên Ban Quản lý chợ đến nhắc nhở thì đám đông được giãn ra, sau đó thì lập tức trở về như cũ. Chưa đến 8 giờ sáng, nhiều quầy bán rau củ tại chợ Hoa Lư đã tiêu thụ hết hàng. Một số người đến sau không kịp mua chỉ biết thở dài lo lắng.

Người dân đổ về mua hàng tại khu vực chợ Yên Thế khá đông, khiến việc giãn cách khó đảm bảo. Ảnh: Trần Dung
Người dân đổ về mua hàng tại khu vực chợ Yên Thế khá đông, khiến việc giãn cách khó đảm bảo. Ảnh: Trần Dung


Phóng viên cũng dễ dàng bắt gặp hình ảnh này tại chợ Phù Đổng từ 6-7 giờ sáng 28-8. Bên ngoài chợ, xe máy dựng kín các lối vào. Người đi chợ và tiểu thương đã có ý thức tự đeo khẩu trang, kính chắn giọt bắn để phòng dịch, nhưng việc giữ khoảng cách không được thực hiện theo đúng quy định. Dù Ban Quản lý chợ không ngừng phát loa truyền thanh các thông điệp và cử nhân viên đi nhắc nhở nhưng tình trạng người dân chen chúc mua hàng hóa vẫn diễn ra.

Tại Chợ Phù Đổng, khách mua và tiểu thương chưa thực hiện giãn cách theo quy định phòng-chống dịch Covid-19. Ảnh: Nguyễn Tú
Tại chợ Phù Đổng, khách mua và tiểu thương chưa thực hiện giãn cách theo quy định phòng-chống dịch Covid-19. Ảnh: Nguyễn Tú


Ông Võ Đăng Yên-Trưởng ban Quản lý chợ Hoa Lư-Phù Đổng-cho biết: Triển khai thực hiện theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Ban Quản lý chợ đã triển khai đến toàn thể cán bộ, nhân viên và dùng loa tuyên truyền trên hệ thống phát thanh của 2 chợ để yêu cầu bà con thực hiện, nhất là tuân thủ nghiêm quy định 5K. Chúng tôi cũng đã phân luồng lối ra-vào chợ, hướng dẫn và nhắc nhở bà con không được chen lấn, tập trung đông người khi mua lương thực, thực phẩm để tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh. Tuy nhiên, việc giữ đúng khoảng cách 2 m giữa người bán-người mua và giữa những người mua với nhau vẫn chưa được đảm bảo. Hiện chúng tôi đang quyết liệt tuyên truyền, nhắc nhở để nhân dân chấp hành, chung tay phòng-chống dịch bệnh.

Một số tiểu thương đeo khẩu trang không đúng cách, thậm chí không đeo khẩu trang khi bán hàng để phòng-chống dịch Covid-19. Ảnh: Đức Thụy
Một số tiểu thương đeo khẩu trang không đúng cách, thậm chí không đeo khẩu trang khi bán hàng để phòng-chống dịch Covid-19. Ảnh: Đức Thụy


Trái ngược với các khu vực chợ, đa phần hàng quán trên các tuyến phố đều đóng cửa, chỉ còn một số cửa hàng thiết yếu mở bán. Tuy vậy, tại những nơi này, việc yêu cầu người mua phải xếp hàng giữ khoảng cách từ 2 m trở lên và đeo khẩu trang, sử dụng nước sát khuẩn cũng vẫn chưa được thực hiện nghiêm. Trong buổi sáng đầu tiên áp dụng Chỉ thị 16 trên toàn thành phố, lực lượng chức năng của địa phương đã có mặt tại các khu chợ, tuyến đường trung tâm để nhắc nhở người dân tuân thủ nghiêm các quy định về phòng-chống dịch Covid-19. Chủ tịch UBND TP. Pleiku Nguyễn Hữu Quế cũng đã trực tiếp đi kiểm tra tình hình tại một số khu chợ trên địa bàn như Trà Bá, Thắng Lợi, Chư Á và Trung tâm Thương mại để nắm tình hình.

Lực lượng chức năng phường Tây Sơn (TP. Pleiku) nhắc nhở các tiểu thương thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Đức Thụy
Lực lượng chức năng phường Tây Sơn (TP. Pleiku) nhắc nhở các tiểu thương thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Đức Thụy


“Qua kiểm tra, người dân cơ bản chấp hành tốt quy định. Lượng người xuống đường ít hơn thường ngày, chỉ những ai có nhu cầu thực sự thiết yếu mới ra khỏi nhà. Đối với những nơi thực hiện chưa nghiêm, chúng tôi cũng đã chỉ đạo chấn chỉnh kịp thời, đảm bảo an toàn phòng dịch. Trước đó, thành phố đã xây dựng phương án cho tình huống xấu nhất là phải giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Vì thế, chúng tôi chủ động được kênh phân phối hàng hóa, đảm bảo lưu thông, tránh ách tắc, đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa trên thị trường để đáp ứng nhu cầu của nhân dân”-Chủ tịch UBND TP. Pleiku Nguyễn Hữu Quế thông tin.

Đường Nguyễn Tất Thành vắng vẻ trong sáng 28-8. Ảnh: Đức Thụy
Đường Nguyễn Tất Thành vắng vẻ trong sáng 28-8. Ảnh: Đức Thụy

NHÓM PHÓNG VIÊN
 

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.