Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch: Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong các khu cách ly

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 6-8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai chủ trì cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh đánh giá tình hình dịch và triển khai công tác phòng-chống dịch thời gian tới.

Quang cảnh cuộc họp chiều 6-8. Ảnh: Như Nguyện
Quang cảnh cuộc họp chiều 6-8. Ảnh: Như Nguyện

Cuộc họp tập trung đánh giá về tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là 1 trường hợp phát hiện ngoài cộng đồng là phụ xe tải lưu trú tại TP. Pleiku (bệnh nhân 181766). Ngoài ra, một số vấn đề trọng tâm thảo luận tại cuộc họp về vấn quản lý, cách ly tập trung tại các khu cách ly của tỉnh; việc thiết lập, kích hoạt, vận hành thêm các Bệnh viện điều trị covid-19 của tỉnh; việc thành lập Trung tâm Hồi sức vùng do Bộ Y tế chỉ định; công tác triển khai tiêm vắc xin…

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, từ 26-4-2021 đến 14 giờ chiều 6-8, toàn tỉnh ghi nhận 170 ca mắc Covid-19. Trong đó, 7 người đã khỏi bệnh xuất viện còn lại 163 trường hợp đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến tỉnh Gia Lai.

Hiện các mẫu xét nghiệm cộng đồng liên quan chùm ca bệnh Khánh Hòa tại TP. Pleiku đều có kết quả xét nghiệm âm tính và đã qua 14 ngày. Về trường hợp phụ xe tải lưu trú tại TP. Pleiku dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 (bệnh nhân 181766) đã thực hiện khoanh vùng, phong tỏa bãi xe (số 169 Nguyễn Chí Thanh, phường Trà Bá, TP. Pleiku) và Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai (126 Wừu, phường Ia Kring, TP. Pleiku) trong vòng 72 giờ để phòng-chống dịch, bắt đầu từ 13 giờ 30 phút ngày 4-8. Liên quan đến ca bệnh này, qua tiến hành lấy mẫu các F1 lần 1 kết quả âm tính, hiện tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm lần 2 và lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp liên quan để tiếp tục đánh giá; từ đó có cơ sở gỡ phong tỏa sau 72 giờ.

Cuộc họp ghi nhận nhiều ý kiến, đề xuất của đại diện các sở, ngành về công tác phòng-chống dịch. Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch nhấn mạnh: Trong tổng số 170 ca mắc Covid-19 thì chỉ có 17 ca cộng đồng, còn lại là người dân về từ vùng dịch. Nguy cơ lớn nhất hiện nay là người trốn về từ vùng dịch; do đó, các lực lượng chức năng phải xác định rõ nhiệm vụ trong thời gian tới để làm tốt công tác kiểm soát. Nguy cơ bùng phát dịch thứ 2 là từ khu cách ly tập trung, cách ly tại khách sạn, nếu không kiểm soát tốt.

A
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: Như Nguyện

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chuỗi liên quan đến ca bệnh ở Khánh Hòa đã kiểm soát được trong cộng đồng. Hiện đã là ngày thứ 14 có kết quả xét nghiệm âm tính; do đó thống nhất dỡ phong tỏa UBND phường Tây Sơn, hẻm 13/1 Hai Bà Trưng (tổ 1, phường Tây Sơn, TP. Pleiku) và các khu vực khoanh vùng khác có liên quan. Chuỗi hiện nay đang kiểm soát liên quan ca dương tính là phụ xe tải ở bãi xe 169 Nguyễn Chí Thanh, TP. Pleiku. Ngày 6-8, đã làm xét nghiệm đánh giá lại để khoanh vùng hẹp, phong tỏa hẹp; rà soát, đánh giá lại Bệnh viện Mắt Sài Gòn sau 72 giờ, nếu đảm bảo các yêu cầu sẽ giải phóng, phun khử khuẩn sạch để bệnh viện tiếp tục hoạt động. Đối với cầu 110 (huyện Chư Pưh), người dân xung quanh chốt xét nghiệm lại sau 3 ngày để có đánh giá, tiếp tục tiến hành xét nghiệm trọng điểm. Đối với ca tái dương tính (bệnh nhân 23664) tại làng Kte, xã Hbông, huyện Chư Sê, giao huyện Chư Sê khảo sát, đánh giá khoanh vùng nhà bệnh nhân, tiếp tục kiểm soát chặt. 

Liên quan đến vấn đề cách ly, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tính tới 3 khía cạnh: Đối với khu cách ly tập trung trong quân đội đề nghị khoanh vùng chặt đối với Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh, quán triệt công dân thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương. Đối với cách ly tại khách sạn, Sở Y tế thường xuyên kiểm tra, nhất là vấn đề xử lý chất thải, rác thải. Về công tác quản lý các trường hợp cách ly tại nhà, phải làm rõ địa phương nào thiếu trách nhiệm để kịp thời chấn chỉnh, có cơ chế kiểm tra chéo. 

Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Đình Tuấn báo cáo việc thiết lập các bệnh viện điều trị Covid-19 tại tỉnh. Ảnh: Như Nguyện
Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Đình Tuấn báo cáo việc thiết lập các bệnh viện điều trị Covid-19 tại tỉnh. Ảnh: Như Nguyện

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đề nghị ngành Y tế khẩn trương xây dựng kế hoạch và tổ chức tiêm ngay khi có vắc xin về. Ngoài việc xây dựng bệnh viện dã chiến, ngành Y tế cần xây dựng hệ thống mạng lưới bệnh viện dã chiến toàn tỉnh; trong đó, xác định rõ bệnh viện xanh an toàn làm nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe, bệnh viện làm nhiệm vụ điều trị bệnh nhân Covid-19. Gắn với việc này phải rà soát lên danh mục trang-thiết bị máy móc, thuốc, vật tư y tế thiết yếu, trang-thiết bị phục vụ chống dịch. 

NHƯ NGUYỆN

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.